Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với lực lượng không tốt nhất khi một số cầu thủ gặp vấn đề về chấn thương và thể trạng sau lịch thi đấu liên tục ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Dù vậy, đội bóng áo đỏ nhập cuộc chủ động và tạo sức ép từ những phút đầu.
Hai Long sớm có pha đi bóng rồi dứt điểm, trong khi Tiến Anh và Khoa Ngô liên tục khai thác hai hành lang biên. Sau khoảng 20 phút đầu với tốc độ cao, trận đấu trở nên cân bằng hơn. Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những đường chuyền cuối cùng thiếu độ chính xác để tạo ra cơ hội rõ rệt.
Phút 41, Hoàng Đức chọc khe để Hai Long thoát xuống và bị phạm lỗi gần khu vực cấm địa. Hai phút sau, Tiến Anh chuyền bóng để Hai Long dứt điểm, nhưng cú sút đi đúng vị trí thủ môn Malaysia. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.
Sau giờ nghỉ, Việt Nam đẩy cao đội hình. Phút 48, Hoàng Đức vượt qua nhiều cầu thủ Malaysia rồi chuyền vào phía trong nhưng không tìm được đồng đội. Bốn phút sau, Khoa Ngô xử lý bóng trong vòng cấm nhưng không thể tạo ra pha dứt điểm thuận lợi.
Minh Hoàng tiếp tục có cơ hội sau tình huống phối hợp với Hai Long. Tiền vệ này tung cú sút chân trái nhưng đưa bóng đi không chính xác. Malaysia bắt đầu tạo được những pha phản công nguy hiểm khi trận đấu bước qua phút 60.
Phút 62, Fertgus khống chế bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik, đưa Malaysia vượt lên dẫn 1-0. Trước đó, Bergson đã có cú sút chệch cột dọc trong gang tấc.
Sau bàn thua, HLV Kim Sang-sik tăng cường hàng công bằng việc lần lượt đưa Đình Bắc và Văn Đô vào sân. Phút 73, Văn Đô ngã trong vòng cấm sau pha tranh chấp với Haiqal. Trọng tài ban đầu cho Việt Nam hưởng phạt đền, nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.
VAR tiếp tục được sử dụng ở phút 82 để kiểm tra tình huống bóng có dấu hiệu chạm tay cầu thủ Malaysia trong vòng cấm. Trọng tài xác định không có phạt đền cho Việt Nam.
Trong những phút cuối, Việt Nam dồn đội hình tìm bàn gỡ. Phút 90, Việt Anh tung cú sút mạnh nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Malaysia. Đến phút 90+3, Thành Long có cơ hội dứt điểm nhưng đưa bóng vọt xà.
Hoàng Đức thừa nhận Việt Nam chưa thể hiện được màn trình diễn tốt nhất tại giải đấu, đồng thời đặt mục tiêu cải thiện trước lần tập trung tiếp theo. Tiền vệ này nói: “Ở giải đấu này cá nhân tôi vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Sau khi trở về CLB, tôi tiếp tục công việc của mình. Tuyển Việt Nam dự kiến tập trung trở lại vào tháng 11, khi đó chúng tôi có nhiều điều phải làm. Tôi hy vọng đội gắn kết và mạch lạc hơn, cống hiến lối chơi rõ ràng hơn để trở lại mạnh mẽ”.
Thủ môn Lê Giang Patrik cũng nhắc tới tình trạng chấn thương và sự thiếu hụt lực lượng trong hành trình tại Indonesia. Anh cho biết: “Thách thức lớn nhất với tuyển Việt Nam là rất nhiều chấn thương. Chúng tôi mất nhiều cầu thủ và điều đó khiến đội thiếu năng lượng. Nhưng chúng tôi vẫn có những cầu thủ khác thể hiện tài năng. Ngoài chấn thương, thời tiết cũng là thách thức lớn, dù điều này giống nhau với tất cả các đội bóng”.
Patrik Lê Giang cũng tiết lộ anh bị khâu hai mũi ở cánh tay sau trận đấu, nhưng vẫn coi việc khoác áo đội tuyển quốc gia là một vinh dự. Thủ thành của CLB CA TP.HCM thừa nhận anh không vui khi Việt Nam thua Malaysia trong trận tranh hạng Ba và không thể mang huy chương về nhà.
Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Việt Nam có trận đấu được quan tâm với Thái Lan ở vòng bảng, bên cạnh các cuộc đối đầu Philippines và Pakistan. Sau giải đấu tại Indonesia, đội tuyển sẽ hướng tới nhiệm vụ tiếp theo là VCK Asian Cup 2027, diễn ra từ ngày 7/1 đến 5/2/2027.
Trận thua Malaysia cũng khép lại hành trình của Việt Nam ở vị trí thứ tư. HLV Kim Sang-sik cùng ban huấn luyện sẽ có thêm thời gian đánh giá lực lượng, đặc biệt là những cầu thủ trẻ và các phương án nhân sự trước đợt tập trung dự kiến vào tháng 11.
