Nhấn mạnh "phải lường trước diễn biến của dịch bệnh”, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty VPF - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, cũng đã thông tin chi tiết các kịch bản có thể xảy ra.

Cụ thể, V.League 2022 có 13 đội tham dự, gồm 26 vòng đấu kéo dài trong 9 tháng, khai mạc ngày 19/2 và kết thúc vào ngày 12/11. Nếu buộc phải tạm dừng giải trong tháng 2 hoặc tháng 3, V.League 2022 có thể rút ngắn ngày “về đích” xuống tháng 7, thời điểm đội tuyển Việt Nam hoàn thành vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á. Khi đó, giải đấu chuyển sang thể thức rút gọn như 2 mùa giải trước, chỉ còn lại 20 vòng đấu. Các đội bóng sẽ thi đầu hết 1 lượt 13 vòng đầu tiên để chia thành 2 nhóm đua vô địch và trụ hạng. V.League 2022 sẽ áp dụng quy định phòng chống Covid-19 như các giải châu Âu, chỉ cách ly cầu thủ là F0, còn F1 vẫn thi đấu bình thường.

“Công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đặc biệt quan tâm. Trong điều lệ các giải chuyên nghiệp quốc gia năm nay thì chúng tôi cũng đã đưa phần công tác phòng chống dịch. Và trong thời gian tới đây thì chúng tôi cũng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao các thành viên tham dự và các khán giả đến sân chấp hành tốt, cùng Công ty VPF tổ chức tốt mùa giải 2022” - ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết.

Vòng 1 V.League 2022 sẽ sớm chào đón nhiều cặp đẩu nảy lửa, như cuộc so tài trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai, hay chuyến hành quân của nhà vô địch 2020 Viettel đến Quy Nhơn, gặp đội bóng giàu tiềm lực Topendland Bình Định. 5 trận còn lại sẽ là màn đối đầu giữa Hà Nội FC - Đông Á Thanh Hoá, Sài Gòn FC – SHB Đà Nẵng, Becamex Bình Dương - Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng.

“Tôi chỉ kỳ vọng rằng là phòng chống được dịch bệnh thì giải đấu có đầy đủ các lượt đi và về, sân nhà sân khách mới có giải đấu hay, chứ còn nếu đá để mà tách nhóm thì tôi nghĩ giải đấu đó không hay. Do dịch hay quỹ thời gian không có thì bắt buộc làm thế, nhưng nếu được đá sân nhà sân khách, đá đủ các lượt đấu thì tôi nghĩ đấy mới là giải đấu thành công. CLB Hải Phòng đang muốn làm mới, chắc chắn mục tiêu năm 2022 chỉ là trụ hạng và xây dựng lối chơi” - HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng chia sẻ.

CLB Hải Phòng vừa cùng 3 đội khác ở khu vực phía Bắc gồm Thanh Hoá, Nam Định, Viettel tham dự giải bóng đá Viettel mở rộng 2022, diễn ra từ ngày 4/1 đến 8/1. Kết quả rất bất ngờ khi Nam Định toàn thắng cả 3 trận, 3-0 trước Hải Phòng, 3-2 trước Viettel, rồi 2-0 trước Thanh Hóa. Cùng thời điểm, ở phía Nam, đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ ở vòng đấu khai mạc V.League 2022 là CLB HAGL cũng hưởng niềm vui đăng quang Cúp Hoàng đế Quang Trung. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisuk, đội bóng phố Núi với đội hình có 15 cầu thủ U21 đã toàn thắng trước Becamex Bình Dương, SHB Đà Nẵng, chủ nhà Topendland Bình Định.

“Đối với giải này thì thực ra chúng tôi đưa các cầu thủ trẻ đến đây để rèn luyện và cũng rất cảm ơn chủ nhà Bình Định đã tạo điều kiện cho CLB Hoàng Anh Gia Lai tham dự 3 trận đấu để tập dượt cho các cầu thủ trẻ trước thềm V.League. Khi về Hàm Rồng thì chúng tôi tiếp tục chuẩn bị cho thời kỳ trước mùa giải, sau đó một số cầu thủ sẽ trở về quê nhà để ăn Tết cổ truyền của Việt Nam, sau đó chúng tôi hội quân tập luyện và sẵn sàng cho V.League 2022” - HLV Kiatisuk bày tỏ.

Các đội bóng V.League đều rút ngắn quãng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán để cầu thủ sớm hội quân chuẩn bị cho vòng đấu đầu tiên, chính thức lăn bóng vào ngày 19/2. Tiền thưởng cho đội vô địch là 3 tỷ đồng. V.League 2022 chỉ có 1 suất xuống hạng, trong khi giải hạng Nhất quốc gia sẽ có 2 suất lên hạng.