Trước đối thủ mạnh Zahra Bagheri (Iran) tại bán kết hạng 87kg nữ, Võ Thị Phương Quỳnh để thua với tỷ số 0-3. Kết quả này giúp Võ Thị Phương Quỳnh giành tấm HCĐ duy nhất cho Kurash Việt Nam ở ASIAD 19. Tuy nhiên, đây có thể coi là kết quả bất ngờ bởi VĐV Việt Nam vốn tập luyện judo, mới chuyển sang kurash từ tháng 6. Võ Thị Phương Quỳnh chia sẻ: "Em cũng đã cố gắng thể hiện hết sức mình để chuẩn bị cho trận thi đấu này, đây cũng là lần đầu tiên em tham dự ASIAD nên em cũng buồn một chút tại không đạt được thành tích mà mình mong muốn".

Theo ông Nguyễn Quốc Thắng - HLV trưởng tuyển kurash Việt Nam, đây là thành tích rất khả quan của VĐV trẻ, mới lần đầu tham dự Á vận hội, nhưng vượt qua nhà vô địch châu Á tại tứ kết, còn đối thủ Zahra Bagheri là VĐV VĐTG năm 2022 ở hạng cân này: "Em Quỳnh là một VĐV của đội tuyển judo chuyển qua kurash, trước khi ra thi đấu thì em cũng đã đi tập huấn và tập luyện rất tốt tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM. Chuyển từ judo sang kurash cũng khá dễ dàng vì kurash là môn giống judo, nhưng chỉ đánh phía trên, không đè ở dưới. Lần đầu tiên em Quỳnh thi đấu một giải đấu lớn như vậy nhưng em đã thể hiện rất tốt".