Trận cầu tâm điểm vòng 2 Premier League giữa Tottenham và Manchester United diễn ra đêm 19/8 đã khép lại với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía Tottenham Hotspur. Kết quả này giúp Tottenham có chiến thắng đầu tay sau khi khởi đầu thất vọng với trận hòa 2-2 trên sân của Brentford ở vòng khai màn. Trong khi đó, Manchester United tiếp tục thể hiện lối chơi tệ hại, thi đấu bế tắc trước đối thủ và nhận thất bại 0-2 cay dắng. Sau trận đấu nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng: “Mọi người đã thấy chúng tôi có màn trình diễn trong hiệp một rất tốt. Nhưng các cầu thủ Man United phải hiểu rằng họ phải ghi một bàn thắng. Họ phải chịu trách nhiệm ở bàn thua đầu tiên. Vấn đề của chúng tôi là tập trung, đam mê và khát khao trong thời điểm nóng để giữ thế trận và đặc biệt phải ghi bàn thắng đầu tiên. Họ thiếu niềm tin và không thể ghi bàn trước để chiếm lợi thế.

Trái ngược với nửa đỏ, Manchester City tiếp tục có được niềm vui trọn vẹn với chiến thắng tối thiểu 1-0 trong cuộc đón tiếp Newcastle United trên sân nhà Etihad. Julian Alvarez đã ghi bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Man City. Sau trận đấu HLV Pep Guardiola ca ngợi tinh thần chiến thắng của toàn đội: “Đây mới là trận đấu thứ 2 của mùa giải nhưng nó chỉ ra vì sao chúng tôi giành nhiều thắng lợi. Tư duy và tinh thần của nhóm cầu thủ này lần nào cũng làm tôi ngạc nhiên. Sự khác biệt cho các đội chiến thắng chính là tâm lý. Các cầu thủ Man City làm điều đó trong nhiều năm qua và hôm nay lại cho thấy một lần nữa. Man City hiện không ở trong tình trạng tốt nhất”.

Cũng ở loạt trận đêm qua, Liverpool đã có được chiến thắng đầu tay sau màn ngược dòng 3-1 trước Bournemouth trên sân nhà Anfield. Kết quả này giúp Liverpool có chiến thắng đầu tay để vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 4 điểm sau hai vòng đấu. Cũng ở loạt trận này, Brentford giành chiến thắng tưng bừng 3-0 ngay trên sân Crystal Palace.