Với đội hình vượt trội, lại được thi đấu trên sân nhà Quy Nhơn, Bình Định FC đã đánh bại đối thủ Hà Tĩnh với tỷ số 2-1, qua đó thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm trong cuộc đua vô địch. Thế trận lấn lướt của Bình Định được chuyển hoá thành bàn mở tỷ số ở phút 35, do công của Văn Thuận. Sau bàn thua, Hà Tĩnh đẩy cao đội hình ở đầu hiệp 2, nhưng lại dính đòn hồi mã thương, ở phút 54 Hồ Tấn Tài kiến tạo để Jermie Lynch thoát xuống ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Bình Định.

Trong quãng thời gian còn lại, Bình Định tạo ra khá nhiều cơ hội nhưng lại không thể ghi thêm bàn thắng. Ngược lại, Hà Tĩnh bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 do công của Pallo. Thất bại trước Bình Định khiến Hà Tĩnh rơi xuống vị trí áp chót. Sau vòng 20, Hà Tĩnh đang có cùng 17 điểm và chỉ hơn TP.HCM chỉ số phụ. Tuy nhiên, TP.HCM chưa thi đấu ở vòng này và sẽ tiếp đón Hà Nội FC vào ngày hôm nay 19/10.

Ở diễn biến khác, Sài Gòn FC bất ngờ tạo nên đột biến trong cuộc đua trụ hạng với chiến thắng 2-1 trước SLNA. 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Vinh giúp Sài Gòn FC có 19 điểm để thoát khỏi vị trí đáy bảng và leo lên đứng thứ 11. Trong khi đó, với việc thất bại ngay trên sân nhà khiến SLNA vẫn đứng thứ 5 với 26 điểm.

Cũng ở vòng đấu này, Đà Nẵng cũng có bước tiến trong cuộc đua trụ hạng. Đội chủ sân Hoà Xuân giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tiếp đón Thanh Hoá, với pha làm bàn duy nhất ở phút 29. Thắng lợi này giúp Đà Nẵng vươn lên đứng thứ 9 với 21 điểm và có thể nới rộng cách biệt với vị trí đáy bảng lên thành 4 điểm, nếu TP.HCM để thua Hà Nội FC trong loạt trận ngày hôm nay 19/10.

Ở trận đấu muộn nhất trong ngày, trên sân nhà Viettel FC có chiến thắng 2-0 trước HAGL. Hai bàn thắng được ghi do công của Hoàng Đức và Văn Hào. Đánh bại HAGL, Viettel tạm vươn lên ngôi nhì bảng, thu hẹp cách biệt với đội dẫn đầu Hà Nội FC xuống còn 4 điểm (nhưng đã đá nhiều hơn 2 trận). Ở chiều ngược lại, HAGL nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 8 và có nguy cơ bị lôi vào cuộc chiến trụ hạng.