Sau vòng 6 V.League 2022, trên BXH nhóm dẫn đầu đang dần có sự phân hóa rõ rệt. Trận thua 1-2 trước Hà Nội FC đã khiến cả hai đội có cùng 11 điểm nhưng đội bóng thành phố hoa phượng đỏ vẫn xếp đầu bảng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Với trận thua trước Hà Nội, Hải Phòng buộc phải thắng Viettel ở vòng 7 để duy trì vị trí cao nhất của mình, tuy nhiên đội bóng mới thay tướng – Viettel cũng đang vô cùng khát khao giành lấy 3 điểm để sớm trở lại cuộc đua ngôi vương. Ở vòng đấu này, đội bóng đất Cảng không có được sự phục vụ của Nguyễn Hải Huy do cầu thủ này đang gặp chấn thương. Tại vòng 6, Hải Phòng đã không có sự phục vụ của bộ đôi trụ cột Ngọc Quang - Hải Huy. Và kết quả là họ đã phải nhận trận thua đầu tiên của mùa giải. Trong phòng họp báo sau trận đấu chính HLV Chu Đình Nghiêm đã phải thưa nhận tầm quan trọng của Hải Huy trong đội hình của đội bóng đất Cảng: "Hải Huy là cầu thủ quan trọng của Hải Phòng. Cậu ấy giống như Văn Quyết ở Hà Nội. Luôn thúc đẩy tinh thần các đồng đội ở những thời điểm khó khăn".

Vắng Hải Huy nhưng đội bóng đất Cảng sẽ có sự phục vụ của của tiền vệ Châu Ngọc Quang ở trận đấu gặp Viettel. Hơn thế, ở vòng 7, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm sẽ được chơi trên sân nhà Lạch Tray, đây là một lợi thế rất lớn đối với đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Màn so tài giữa Hải Phòng và Viettel trên sân Lạch Tray sẽ diễn ra lúc 18h00 tối 14/7. Thành tích đối đầu giữa hai đội trong 4 trận đấu gần đây là khá cân bằng khi mỗi bên đều thắng 2 trận.

Sau vòng 6, CLB HAGL mới chỉ có được 7 điểm sau 4 trận hòa, 1 trận thắng và 1 trận thua. Đội bóng phố Núi đang xếp ở nửa dưới BXH và chưa cho thấy dấu hiệu trở lại phong độ cao như mùa giải năm ngoái. Trước tình hình này, HLV Kiatisak phải bổ sung thêm ngoại binh ở hàng tấn công. Sau vòng 6, CLB HAGL chính thức công bố đã ký hợp đồng với Bruno Henrique, cựu tiền đạo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và SLNA. Sự xuất hiện của Bruno sẽ giúp cho hàng tấn công HAGL thêm sắc nét, trong bối cảnh các tiền đạo như Văn Toàn chưa có được phong độ như ý. Theo quy định, các CLB chỉ được phép đăng ký bổ sung cầu thủ sau vòng đấu thứ 8. Do vậy, từ nay đến vòng đấu thứ 9, HAGL vẫn sẽ chỉ có hai ngoại binh là Washinton Brandao và Mauricio Barbosa. Trận thắng đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 6 trước SHB Đà Nẵng đã tiếp thêm sức mạnh cho đội quân của HLV Kiatisak. Đội chủ sân Pleiku đang khao khát tiếp tục có được 3 điểm trọn vẹn trong chuyến hành quân đến sân của TP.HCM vào cuối tuần này.

Điểm nhấn của vòng đấu là trận derby miền Trung giữa SLNA và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mà đội thắng sẽ lên tốp đầu bảng xếp hạng. Mặc dù là một đội bóng mới được thành lập, nhưng trong những lần đối đầu gần đây giữa 2 đội, CLB HLHT lại chiếm phần lấn lướt hơn. Trong 4 lần gặp nhau gần nhất, đội bóng của HLV Thành Công đều bất bại. Hướng tới trận đấu này, cả hai đội đều đang có được phong độ rất cao. Chủ nhà SLNA, vừa có được chiến thắng thuyết phục 2-0 trước CLB TP Hồ Chí Minh. Với chiến thắng này, SLNA đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và chỉ thua đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm. Còn HLHT cũng đang có phong độ ấn tượng khi V.League trở lại, minh chứng cho điều ấy là họ đã giành cả 2 chiến thắng trước Viettel và Bình Dương.

Tuy nhiên, bước vào trận đấu này Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp đôi chút bất lợi, khi tiền vệ trụ cột Đinh Thành Trung không thể ra sân vì gặp chấn thương trong trận đấu với Bình Dương. Ở chiều ngược lại, SLNA cũng không thể có sự phục vụ của tiền vệ Ojong Mark vì chấn thương và Trần Đình Hoàng do nhận thẻ đỏ trong trận gặp CLB TP. Hồ Chí Minh. Đánh giá tổng quan, HLHT khó so bì với SLNA, nhưng với bóng đá luôn có những bất ngờ.

Ở phía dưới BXH, CLB Nam Định đang rất khát điểm để thoát khỏi nhóm cuối. Nhưng đối thủ của đội bóng Thành Nam là CLB Bình Định - đội bóng cũng đang rất quyết tâm để có thể chen chân vào top 3 sau vòng 7 V.League. Trong khi đó, Thanh Hóa và Sài Gòn quyết chiến với hy vọng thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Cuối cùng, Bình Dương tiếp đón Đà Nẵng tại sân Gò Đậu.