Vào 18h30 chiều nay, giờ địa phương, lễ khai mạc Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ thế giới (FIFA World Cup Nữ 2023) sẽ diễn ra tại sân vận động Eden Park ở thành phố Auckland, New Zealand. Sau lễ khai mạc khoảng 30 phút, vào lúc 19h (giờ địa phương), sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên giữa đội tuyển bóng đá nữ New Zealand gặp đội tuyển bóng đá nữ Na-uy, trận đấu được cho là sẽ thu hút tổng cộng khoảng 100 nghìn người theo dõi tại sân vận động và cả qua truyền hình.

Không chỉ riêng New Zealand, Australia cũng là đồng tổ chức của mùa giải năm nay song đây sẽ là nơi diễn ra lễ bế mạc vào ngày 20/8 tại thành phố Sydney. FIFA World Cup Nữ 2023 sẽ có 64 trận đấu, diễn ra tại 9 thành phố ở New Zealand và Australia.

Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ thế giới năm nay là mùa giải thứ 9 và được trông đợi là mùa giải sôi động nhất khi có nhiều kỷ lục sẽ được lập. Đây là mùa giải đầu tiên diễn ra ở Nam Bán cầu và cũng là lần đầu tiên Vòng chung kết của giải đấu này được tổ chức ở hai quốc gia. Đồng thời, mùa giải năm nay có số lượng vé bán ra nhiều nhất với ước tính có thể đạt từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu vé, nhiều hơn 25% so với mùa giải trước diễn ra vào năm 2019 tại Pháp. Năm nay cũng là lần đầu tiên giải đấu có số đội tham gia nhiều nhất là 32 đội với 8 đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên được tham dự trong đó có Haiti, Morocco, Panama, Philippines, Bồ Đào Nha, Cộng hòa Ireland, Zambia và Việt Nam.

Theo Giám đốc điều hành FIFA World Cup Nữ 2023 David Beeche, số lượng người theo dõi giải đấu năm nay trên toàn thế giới có thể lên đến 2 tỷ người và trở thành sự kiện thể thao có số lượng người theo dõi lớn thứ ba trên hành tinh này.

Theo dự tính, FIFA sẽ chi khoảng 435 triệu USD để tổ chức giải. Mặc dù đây là một số tiền lớn song nếu so với con số 11 tỷ USD cho việc tổ chức giải Vô địch bóng đá nam thế giới FIFA World Cup 2026 tại 3 quốc gia Canada, Mỹ và Mexico thì có thế thấy có sự chênh lệch lớn.

FIFA cũng ước tính sẽ có khoảng 30 nghìn du khách quốc tế đến New Zealand và 50 nghìn du khách quốc tế đến Australia vào dịp này. Trong bối cảnh nền kinh tế của cả hai nước đều đang gặp nhiều khó khăn, nguồn thu từ việc tổ chức FIFA World Cup nữ 2023 và việc chi tiêu của khách du lịch nước ngoài tại 2 quốc gia này sẽ là những đóng góp quan trọng giúp nền kinh tế phục hồi.

Sáng nay, trong lúc trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN đang có mặt tại Auckland, bà Johana Wood, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá New Zealand cho biết:

Chúng ta có 8 đội lần đầu tham dự Vòng chung kết giải Vô địch bóng đá nữ trong tổng số 32 tham gia giải, một trong số đó là Việt Nam và một đội khác là Philippines. Đôi khi mọi người nói về những đội mới được tham dự lần đầu song nếu chúng ta xem các đội thi đấu tại các vòng đấu trước và các trận trước khi bước vào giải thì chúng ta khó có thể nói rằng đây là những đội mới tham gia lần đầu. Tôi cho rằng đây là trường hợp của Việt Nam. Đội của các bạn có nhiều cơ hội để phát triển. Đội của các bạn ở cùng bảng với các đội của Hà Lan, Mỹ và đây sẽ là những trận đấu khó khăn nhưng tôi chắc rằng đội Việt Nam sẽ thi đấu kiên cường. Đây cũng đồng thời là cơ hội học hỏi. Cho dù là kết quả thế nào thì tôi chúc các bạn có một mùa giải tốt đẹp”./.