Thất bại 0-1 trước Philippines ở lượt đấu trước buộc New Zealand phải đánh bại Thụy Sĩ mới mong đi tiếp. Đội chủ nhà được tiếp sức bởi các khán đài chật kín khán giả trên sân Forsyth Barr nhưng không có cách gì phá vỡ được hàng thủ tuyển Thụy Sĩ vốn chưa nhận bàn thua nào từ đầu giải. Bất lực trong ghi bàn, New Zealand chấp nhận hoà 0-0 và trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup nữ không vượt qua vòng bảng.

Sau ba trận, New Zealand được 4 điểm như Na Uy nhưng kém hiệu số bàn thắng bại nên chỉ xếp thứ ba. Ở trận cùng giờ, Na Uy thắng đậm Philippines 6-0. Đại diện từ Đông Nam Á thua 3 bàn chỉ sau nửa giờ thi đấu, đá phản lưới nhà đầu hiệp 2, chơi thiếu người sau khi Sofia Harrison bị truất quyền thi đấu, chỉ 10 phút sau khi vào sân. Như vậy qua 3 lượt trận, Thuỵ Sĩ dẫn đầu với 5 điểm, còn Philippines xếp cuối được 3 điểm.

Trong khi đó, ở cuộc so tài muộn nhất của vòng 2, Colombia tạo nên cú sốc tiếp theo ở World Cup nữ 2023 khi đánh bại tuyển Đức 2-1. Sau hiệp một không bàn thắng, Colombia bất ngờ mở tỷ số phút 52 nhờ khoảnh khắc toả sáng cá nhân của Linda Caicedo. Phút 88 tuyển Đức mới tìm được bàn gỡ khi đội trưởng Alexandra Popp thực hiện thành công quả 11m. Nhưng ở phút bù thứ 6, Colombia phản công và kiếm được quả phạt góc bên cánh phải. Leicy Santos treo bóng để Manuela Vanegas bật cao đánh đầu ấn định kết quả 2-1. Colombia vươn lên dẫn đầu bảng H với 6 điểm, Đức có 3 điểm, bằng Morocco nhưng xếp nhì do hơn hiệu số bàn thắng bại. Hàn Quốc chưa giành điểm nào và đứng cuối.