Mỹ không may mắn và phung phí nhiều cơ hội trong 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ. Họ tung ra 22 cú sút với 11 lần trúng đích, nhưng đều bị thủ môn Zecira Musovic ngăn cản. Phút 34, khi cú đánh đầu của Lindsey Horan đánh bại thủ thành Thuỵ Điển thì xà ngang ngăn cản tuyển Mỹ ghi bàn.

Loạt luân lưu diễn ra đầy kịch tính khi Nathalie Bjorn đá vọt xà, giúp Mỹ dẫn 3-2. Nhưng ngay sau đó, tiền vệ kỳ cựu Megan Rapinoe cũng sút lên trời. Đến lượt thứ tư, cả Sophia Smith của Mỹ và Rebecka Blomqvist sút hỏng, trước khi Hanna Bennison giúp Thụy Điển cân bằng tỷ số 3-3 sau năm loạt sút đầu.

Magdalena Eriksson và Alyssa Naeher thực hiện thành công lượt thứ sáu. Ngay sau đó, Kelly Ohara khiến Mỹ rơi vào thế bất lợi với cú sút đập cột. Được giao trọng trách đá lượt quyết định, Lina Hurtig tưởng như quẳng đi cơ hội bằng vàng khi cú đá của cô bị thủ thành Alyssa Naeher hai lần cản phá.

Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của VAR, trọng tài xác định bóng đã trôi qua vạch vôi, đồng nghĩa Hurtig đá thành công lượt thứ bảy để giúp Thuỵ Điển thắng 5-4. Tình huống hi hữu này khiến Mỹ lần đầu tiên rời World Cup mà không giành huy chương.

Đây là lần đầu tuyển Thuỵ Điển thắng luân lưu tại World Cup. Đội bóng Bắc Âu tiếp tục thể hiện họ là đối thủ đáng ngại nhất với tuyển Mỹ ở các giải đấu thế giới khi từng đánh bại Mỹ 3-0 ở vòng bảng Olympic 2020. Tại Olympic 2016, họ thắng luân lưu Mỹ ở tứ kết, sau khi hòa 1-1. Đây là lần đầu Thuỵ Điển và Mỹ chạm trán ở vòng knock-out World Cup.

Với chiến thắng này, tuyển Thuỵ Điển sẽ chạm trán Nhật Bản tại tứ kết vào ngày 11/08 trên sân Eden Park, New Zealand. Trước đó, cặp tứ kết đầu tiên đã được xác định, tuyển TBN gặp Hà Lan sau khi Hà Lan vuợt qua Nam Phi 2-0 sáng 06.08 còn tuyển TBN thắng cách biệt Thụy Sỹ 5-1 trước đó 1 ngày (05.08)./.