Bài kiểm tra tư duy gồm 2 nội dung: Toán (90 phút bao gồm tự luận và trắc nghệm), nội đung đọc hiểu (60 phút). Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá năng lực cốt lõi của các thí sinh và khả năng theo học các ngành học ở bậc đại học, đặc biệt những khối ngành khoa học kỹ thuật.


Tại điểm thi trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), dù vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 khá căng thẳng nhưng nhiều thí sinh, phụ huynh đã có mặt từ rất sớm để tham dự kỳ thi. “Điểm thi tốt nghiệp THPT của em dự kiến được khoảng 26 điểm nhưng em vẫn muốn tham dự bài kiểm tra tư duy để tăng cơ hội của mình”-Hà Hồng Hạnh học sinh trường THPT Như Thanh chia sẻ.

Nhiều phụ huynh đưa con tham dự bài kiểm tra tư duy vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội tỏ ra khá căng thẳng, lo lắng. Chị Nguyễn Minh Nga (Nghi Sơn-Thanh Hóa) chia sẻ, nguyện vọng của cháu là xét tuyển vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội nhưng điểm thi THPT năm nay được dự báo là khá cao. Nên mong cháu làm bài kiểm tra tư duy tốt để có thêm cơ hội cạnh tranh.



Hoàn thành bài kiểm tra tư duy, Lưu Đình Minh (Trường THPT Chuyên Lam Sơn) tỏ ra thích thú với đề thi. Em cho rằng, đề thi bài kiểm tra tư duy khá thông minh không chỉ kiểm tra kiến thức cơ bản mà còn đòi hỏi thí sinh phải biết cách vận dụng kiến thức để giải quyết những “bài toán” trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Hữu Thanh-Viện trưởng Viện Điện tử viễn thông (ĐH Bách Khoa) cho biết, điểm thi tại trường ĐH Hồng Đức có khoảng 600 thí sinh tham dự, chủ yếu là thí sinh các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Ông Thanh khẳng định, quy trình tổ chức Bài kiểm tra tư duy giống như bất kỳ một kỳ thi tuyển sinh nào, đảm bảo an toàn tuyệt đối từ khâu ra đề, coi thi đến chấm thi.

Trong khi đó, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng-Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách Khoa Hà Nội nhấn mạnh, dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp nên trước, trong quá trình làm bài thí sinh và cán bộ coi thi phải đảm bảo đúng quy định phòng chống dịch Covid-19. “Rất tiếc 92 thí sinh TP. Hải Dương không thể tham dự bài thi vì đang phải cách li xã hội. Tuy nhiên trường sẽ có phương án để đảm bảo quyền lợi cho các em”-Ông Thắng khẳng định.

Dự kiến năm nay, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ dành khoảng 30 - 35% chỉ tiêu tương đương khoảng 2.000-2.500 chỉ tiêu vào trường với phương án xét tuyển kết hợp kết quả bài kiểm tra tư duy và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT. Với phương thức này chắc chắn cuộc đua vào một trong những trường ĐH tốp đầu về kỹ thuật năm nay sẽ rất quyết liệt và hứa hẹn nhiều bất ngờ.

(GIÁO DỤC-VOV2)