Từ khóa tìm kiếm: cấp quốc gia

22 tác phẩm đoạt giải ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương"

[VOV2] - 22 tác phẩm xuất sắc đoạt giải ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" đã được vinh danh trong gần 10 nghìn bức ảnh tham gia dự thi của các tác giả đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

[VOV2] - 22 tác phẩm xuất sắc đoạt giải ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" đã được vinh danh trong gần 10 nghìn bức ảnh tham gia dự thi của các tác giả đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chiến thắng Tây Bắc 1952 – Tầm vóc lịch sử

[VOV2] - Hội thảo cấp quốc gia “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm” thêm một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc bảo vệ Tổ Quốc.

[VOV2] - Hội thảo cấp quốc gia “Chiến thắng Tây Bắc 1952 - Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm” thêm một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc bảo vệ Tổ Quốc.

Tháp Chăm cổ Phú Diên xác lập kỷ lục thế giới

[VOV2] - Tháp Chăm Phú Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) công nhận là "Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới".

[VOV2] - Tháp Chăm Phú Diên, xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) công nhận là "Tháp Chăm cổ bằng gạch chìm sâu dưới cồn cát ven biển được khai quật và bảo tồn đầu tiên trên thế giới".

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia 2022

[VOV2] - Cuộc thi nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

[VOV2] - Cuộc thi nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nhạc trống lớn của người Khmer ở Cà Mau được công nhận di sản cấp quốc gia

[VOV2] - Nghệ thuật nhạc trống lớn của người Khmer ở Cà Mau vừa được Bộ VHTTDL quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

[VOV2] - Nghệ thuật nhạc trống lớn của người Khmer ở Cà Mau vừa được Bộ VHTTDL quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Nhạc trống lớn của đồng bào Khmer Cà Mau là di sản cấp quốc gia

[VOV2] - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có quyết định đưa "Nghệ thuật nhạc trống lớn của dân tộc Khmer ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

[VOV2] - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có quyết định đưa "Nghệ thuật nhạc trống lớn của dân tộc Khmer ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Gia hạn các gói thầu cung cấp thuốc là đúng luật

[VOV2] - Theo Bộ Y tế việc gia hạn 5 lần thời gian đóng thầu và mở thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2022 - 2023 phù hợp với quy định pháp luật.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế việc gia hạn 5 lần thời gian đóng thầu và mở thầu các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc giai đoạn 2022 - 2023 phù hợp với quy định pháp luật.

Dự án nghiên cứu "được khen" quá "khủng", có nên dừng kỳ thi Khoa học kỹ thuật?

[VOV2] - Ngay sau khi 12 dự án được trao giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học được công bố, giới nghiên cứu khoa học đã bất ngờ, “choáng váng” bởi hầu hết những dự án này đều rất “khủng”, vượt tầm trình độ học sinh trung học.

[VOV2] - Ngay sau khi 12 dự án được trao giải Nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia học sinh trung học được công bố, giới nghiên cứu khoa học đã bất ngờ, “choáng váng” bởi hầu hết những dự án này đều rất “khủng”, vượt tầm trình độ học sinh trung học.