Từ khóa tìm kiếm: chức danh nghề nghiệp

Đại diện Bộ GD-ĐT: “Giấy chứng nhận nghề giáo không phải là giấy phép con”

[VOV2] - “Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo không phải là một giấy phép con. Việc cấp giấy chứng nhận này đảm bảo nguyên tắc đơn giản, miễn phí và sử dụng suốt đời”, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh.

[VOV2] - “Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo không phải là một giấy phép con. Việc cấp giấy chứng nhận này đảm bảo nguyên tắc đơn giản, miễn phí và sử dụng suốt đời”, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh.

Giáo viên phải có bằng đại học 9 năm mới được thi thăng hạng là không đúng

[VOV2] - Cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT) khẳng định, việc một số địa phương yêu cầu 9 năm giữ hạng III cũ và hạng II cũ phải là 9 năm giáo viên đã đạt trình độ đại học là không đúng.

[VOV2] - Cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT) khẳng định, việc một số địa phương yêu cầu 9 năm giữ hạng III cũ và hạng II cũ phải là 9 năm giáo viên đã đạt trình độ đại học là không đúng.

Từ 30/5, không bắt buộc giáo viên có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng

[VOV2] - Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, Bộ GD-ĐT quy định giáo viên không cần phải có chức danh nghề nghiệp theo hạng từ ngày 30/5/2023.

[VOV2] - Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT, Bộ GD-ĐT quy định giáo viên không cần phải có chức danh nghề nghiệp theo hạng từ ngày 30/5/2023.

Bãi bỏ quy định giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo hạng

[VOV2] - Theo thông tư số 08/2023, Bộ GD-ĐT chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Như vậy, giáo viên không cần phải có chức danh nghề nghiệp theo hạng.

[VOV2] - Theo thông tư số 08/2023, Bộ GD-ĐT chỉ quy định 1 chứng chỉ chung đối với các hạng giáo viên. Mỗi cấp học chỉ có 1 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Như vậy, giáo viên không cần phải có chức danh nghề nghiệp theo hạng.

Quy định mới về định mức cơ cấu viên chức y tế trong bệnh viện công

[VOV2] - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BYT “Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập”.

[VOV2] - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 03/2023/TT-BYT “Hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập”.

Nhà giáo trường nghề chính thức được miễn chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

[VOV2] - Theo tinh thần mới nhất được quy định tại thông tư số 21 của Bộ LĐ-TB&XH ngày 30/12/2020, hơn 90 nghìn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp chính thức được bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

[VOV2] - Theo tinh thần mới nhất được quy định tại thông tư số 21 của Bộ LĐ-TB&XH ngày 30/12/2020, hơn 90 nghìn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp chính thức được bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ.

1 triệu giáo viên, 2,5 nghìn tỷ và tấm chứng chỉ nghề nghiệp

[VOV2] - Cớ sao lại bắt giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp? Tấm chứng chỉ để phù hợp với quy định của Luật, là một tờ giấy cần phải có trong hồ sơ giáo viên hay nó phục vụ lợi ích cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng?

[VOV2] - Cớ sao lại bắt giáo viên phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp? Tấm chứng chỉ để phù hợp với quy định của Luật, là một tờ giấy cần phải có trong hồ sơ giáo viên hay nó phục vụ lợi ích cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng?

"Giáo viên học chứng chỉ nghề nghiệp để còn biết hệ thống quản lý nhà nước"

[VOV2] - Trước việc nhiều giáo viên bức xúc cho rằng, việc phải học bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là lãng phí, không cần thiết, PGS.TS Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện hành chính Quốc gia cho rằng, nói không cần thiết là chủ quan.

[VOV2] - Trước việc nhiều giáo viên bức xúc cho rằng, việc phải học bồi dưỡng chứng chỉ chức danh nghề nghiệp là lãng phí, không cần thiết, PGS.TS Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp Học viện hành chính Quốc gia cho rằng, nói không cần thiết là chủ quan.

Chứng chỉ chức danh nghề nghiệp: Sao phân hạng đạo đức giáo viên thành 1, 2, 3?

[VOV2] - “Đạo đức nghề nghiệp nhà giáo là quy định chung trong Luật rồi nhưng tại sao khi xếp hạng giáo viên lại phải phân đạo đức nhà giáo thành 3 hạng: 1, 2, 3?” - TS. Hoàng Ngọc Vinh nêu quan điểm.

[VOV2] - “Đạo đức nghề nghiệp nhà giáo là quy định chung trong Luật rồi nhưng tại sao khi xếp hạng giáo viên lại phải phân đạo đức nhà giáo thành 3 hạng: 1, 2, 3?” - TS. Hoàng Ngọc Vinh nêu quan điểm.