Từ khóa tìm kiếm: Đăng ký xét tuyển

Đã có 2,9 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học năm 2023

[VOV2] - Đã có gần 600.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[VOV2] - Đã có gần 600.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ GD-ĐT mở lại Hệ thống đăng ký xét tuyển

[VOV2] - Bộ GD-ĐT quyết định mở lại Hệ thống từ 9h00 ngày 26/7 đến 17h00 ngày 28/7/2023 để các Điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT quyết định mở lại Hệ thống từ 9h00 ngày 26/7 đến 17h00 ngày 28/7/2023 để các Điểm tiếp nhận tiếp tục mở tài khoản đăng ký xét tuyển cho thí sinh.

Những lưu ý quan trọng thí sinh cần biết khi đăng ký xét tuyển đại học

[VOV2] - Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh khai báo thông tin phải trung thực, chính xác; Không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT lưu ý thí sinh khai báo thông tin phải trung thực, chính xác; Không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo không đủ điều kiện.

Dự kiến những mốc thời gian quan trọng trong tuyển sinh năm 2023

[VOV2] - Bộ GD-ĐT vừa thông báo dự kiến những mốc thời gian quan trọng trong công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT vừa thông báo dự kiến những mốc thời gian quan trọng trong công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023.

Dự kiến thí sinh chỉ đăng ký mã ngành không cần ghi phương thức tuyển sinh

[VOV2] - Dự kiến năm 2023, thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chỉ theo mã ngành mà không cần đăng ký phương thức xét tuyển. Điều này tránh sự nhầm lẫn nhưng vẫn đảm bảo thí sinh trúng tuyển ngành học ưu tiên.

[VOV2] - Dự kiến năm 2023, thí sinh đăng ký xét tuyển trên hệ thống chỉ theo mã ngành mà không cần đăng ký phương thức xét tuyển. Điều này tránh sự nhầm lẫn nhưng vẫn đảm bảo thí sinh trúng tuyển ngành học ưu tiên.

Bộ GD-ĐT sẽ có phương án đối với thí sinh chưa đóng lệ phí tuyển sinh

[VOV2] - Đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển, Bộ GD-ĐT sẽ có phương án để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục hoàn thành trách nhiệm về lệ phí tuyển sinh theo quy định, không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển.

[VOV2] - Đối với các thí sinh chưa nộp lệ phí xét tuyển, Bộ GD-ĐT sẽ có phương án để tạo điều kiện cho thí sinh tiếp tục hoàn thành trách nhiệm về lệ phí tuyển sinh theo quy định, không để thí sinh mất cơ hội xét tuyển.

Hơn 300.000 thí sinh không đăng ký đại học đều có điểm trung bình rất thấp

[VOV2] - Theo phân tích của Bộ GD-ĐT, tổng điểm các tổ hợp của những thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học hầu hết ở mức thấp hơn mức điểm trung bình của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và thấp hơn 15 điểm/tổ hợp, đặc biệt ở các tổ hợp A0, A1, B0.

[VOV2] - Theo phân tích của Bộ GD-ĐT, tổng điểm các tổ hợp của những thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học hầu hết ở mức thấp hơn mức điểm trung bình của phổ điểm thi tốt nghiệp THPT và thấp hơn 15 điểm/tổ hợp, đặc biệt ở các tổ hợp A0, A1, B0.

Hơn 600 nghìn thí sinh đăng ký 3 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học

[VOV2] - Tổng số thí sinh nhập nguyện vọng xét tuyển đại học 2022 là 616,522 với 3,098,730 nguyện vọng; Số lượng nguyện vọng trung bình theo thí sinh là 5.03.

[VOV2] - Tổng số thí sinh nhập nguyện vọng xét tuyển đại học 2022 là 616,522 với 3,098,730 nguyện vọng; Số lượng nguyện vọng trung bình theo thí sinh là 5.03.

Thí sinh không đăng ký vào ngành, phương thức tuyển sinh mà không đủ điều kiện

[VOV2] - Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà mình không đủ điều kiện.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh không đăng ký nguyện vọng vào những ngành, chương trình đào tạo hay phương thức tuyển sinh mà mình không đủ điều kiện.

Có hơn 3,5 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng

[VOV2] - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h00 ngày 11/05 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và có hơn 3,5 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, cao đẳng. Có thí sinh đăng ký 99 nguyện vọng.

[VOV2] - Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến 17h00 ngày 11/05 có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và có hơn 3,5 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học, cao đẳng. Có thí sinh đăng ký 99 nguyện vọng.