Sáng nay (4/7), Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội
Đã có 231.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng
GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, tính đến 19h ngày 3/7, đã có khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Dự kiến từ đầu tuần tới, các trường đại học sẽ lần lượt công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Đồng thời, Bộ GD-ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đối với ba nhóm ngành gồm: Sức khỏe, đào tạo giáo viên và luật.
Khi lựa chọn trường và ngành học, điều kiện đầu tiên là thí sinh phải đạt ngưỡng điểm sàn của ngành đó. “Nếu trường công bố điểm sàn là 20 điểm nhưng các em chỉ đạt 19 điểm thì việc đăng ký sẽ không có ý nghĩa”, ông Thảo nói.
Thời gian mở cổng đăng ký xét tuyển kéo dài từ 8h ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7. Như vậy, thí sinh còn khoảng 10 ngày để hoàn thành việc đăng ký. Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học khuyên thí sinh không nên quá vội vàng vì vẫn còn thời gian. Trong thời gian này, các em cần chủ động tìm hiểu thông tin trên các trang tuyển sinh chính thức của trường đại học, cũng như các nguồn thông tin chính thống từ Bộ GD-ĐT. Từ đó, xây dựng chiến lược sắp xếp nguyện vọng phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của mình.
Theo ông Thảo, thí sinh cần nắm chắc quy trình đăng ký xét tuyển trên hệ thống. Sau khi đăng nhập tài khoản, lựa chọn trường và ngành học. Hệ thống sẽ tự động hiển thị các tổ hợp xét tuyển phù hợp với kết quả của từng thí sinh.
Một lỗi mà năm nào thí sinh cũng mắc phải là sau khi hoàn thành việc sắp xếp nguyện vọng thì quên bước xác nhận bằng mã OTP.
Năm nay, hệ thống sẽ tự động sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ 1 đến 15, thí sinh chỉ cần điều chỉnh vị trí theo mong muốn. Điều này nhằm hạn chế nhầm lẫn như các năm trước khi nhiều thí sinh tự đánh số thứ tự sai. Sau mỗi lần thay đổi, cần kiểm tra kỹ và thực hiện xác nhận bằng mã OTP để hệ thống ghi nhận kết quả mới nhất.
Các em hoàn toàn có thể thay đổi nguyện vọng nhiều lần trước 17h ngày 14/7. Tuy nhiên, sau mỗi lần điều chỉnh đều phải xác nhận bằng mã OTP. Nếu không thực hiện bước này, hệ thống sẽ không ghi nhận những thay đổi vừa thực hiện.
Đây là lỗi khá phổ biến ở các mùa tuyển sinh trước. Nhiều thí sinh đã sắp xếp lại nguyện vọng nhưng nghĩ rằng sẽ chỉnh sửa tiếp vào những ngày sau nên không xác nhận. Đến hạn cuối, các em tưởng rằng hệ thống đã lưu thay đổi, nhưng thực tế chỉ ghi nhận phiên bản đã xác nhận trước đó.
“Chúng tôi lưu ý, mỗi lần điều chỉnh nguyện vọng thí sinh cần hoàn tất bước xác nhận bằng mã OTP. Chỉ khi xác nhận thành công, hệ thống mới ghi nhận lần điều chỉnh cuối cùng”, ông Thảo lưu ý.
Ngoài ra, thí sinh cần cân nhắc kỹ giữa nguyện vọng, tổ hợp xét tuyển và mức điểm của mình. Năm 2026, số lượng ngành và chương trình đào tạo của các trường đại học đa dạng, mức điểm trúng tuyển cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các ngành. GS Nguyễn Tiến Thảo lưu ý, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 để xét tuyển, xét tuyển bằng học bạ hay các phương thức khác vẫn phải đáp ứng điều kiện tối thiểu theo quy định của Bộ GD-ĐT để đủ điều kiện tham gia xét tuyển.
Theo quy chế tuyển sinh 2026, những ngành sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp với các phương thức xét tuyển khác, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm ở tổ hợp ba môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.
Ngoài ra, các em không nên chờ đến sát 17h ngày 14/7 mới hoàn tất đăng ký. Bởi vì, hệ thống có thể quá tải hoặc phát sinh những sự cố ngoài ý muốn có thể dẫn tới không kịp hoàn thành thủ tục.
“Tốt nhất thí sinh nên hoàn tất việc đăng ký trước khoảng ngày 10-12/7. Sau đó, các em vẫn có thể đăng nhập để kiểm tra lại toàn bộ thông tin, bảo đảm các nguyện vọng đã được sắp xếp đúng như mong muốn. Nếu có điều chỉnh, cần tiếp tục xác nhận bằng mã OTP”.
Ông Thảo cho rằng, khi đã đưa ra lựa chọn, thí sinh hãy giữ sự bình tĩnh, không hoang mang, không so sánh giữa các trường. Bởi vì, mỗi trường đại học đều có thế mạnh, định hướng và giá trị riêng.
Tại Ngày hội, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH cũng đưa ra một tin vui cho những thí sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, thí sinh sử dụng tổ hợp Toán và 2 trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh để đăng ký vào ngành thuộc 111 ngành đào tạo thuộc danh mục Quyết định số 1826 ngày 26/6/2026 của Bộ GD-ĐT sẽ có cơ hội nhận học bổng Chính phủ nếu thuộc nhóm 30% thí sinh có điểm cao nhất và đạt từ 22,5 điểm trở lên.
Mức học bổng dao động từ 3,7 đến 5,4 triệu đồng/ tháng trong suốt thời gian học, với điều kiện duy trì kết quả học tập theo quy định của nhà trường. Ở bậc sau đại học, mức hỗ trợ còn cao hơn.
Đăng ký trên hệ thống Bộ GD-ĐT mới là căn cứ chính thức
Tại Ngày hội, một phụ huynh nêu tình huống, khi đặt nguyện vọng trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT nhưng không biết ngưỡng điểm đầu vào của trường ĐH. Điều này có thể dẫn đến việc thí sinh dù có điểm dưới ngưỡng này nhưng vẫn đặt nguyện vọng. Vậy hệ thống có đưa ra cảnh báo?
Trả lời băn khoăn của phụ huynh, GS Nguyễn Tiến Thảo cho biết, hệ thống hiện chưa đưa ra cảnh báo vì hiện nhiều trường đại học chưa cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Hệ thống chưa cảnh báo được bởi vì thời gian cập nhật của các trường, các ngành đào, thậm chí là giữa các phương thức khác nhau. Nếu chờ tất cả các trường cập nhật đầy đủ mới hiển thị cảnh báo thì đã quá sát thời điểm kết thúc đăng ký, không còn nhiều ý nghĩa với thí sinh.
Nếu thí sinh đăng ký vào ngành có điểm sàn cao hơn điểm của mình thì nguyện vọng đó sẽ bị xóa, các nguyện vọng khác không ảnh hưởng. Nếu đăng ký nhiều nguyện vọng thì không sao nhưng chỉ có 1-2 nguyện vọng thì phải cân nhắc tránh lãng phí nguyện vọng. Ông Thảo khuyên thí sinh nên chủ động kiểm tra lại thông tin về điểm sàn thay vì chờ đợi thông tin trên hệ thống tuyển sinh.
Một phụ huynh cho biết, ngay trong tháng 6 năm nay, nhiều thí sinh đã đăng ký nguyện vọng trên cổng tuyển sinh của các trường đại học mà các em có ý định xét tuyển. Chị thắc mắc, khi đăng ký chính thức nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, liệu 15 nguyện vọng có bắt buộc phải nằm trong số các nguyện vọng từng đăng ký trên cổng tuyển sinh của trường ĐH?
Trả lời câu hỏi này, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban tuyển sinh - hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, bắt đầu từ năm 2025, Bộ GD-ĐT không cho phép các trường đại học xét tuyển sớm, trừ diện tuyển thẳng.
Việc đăng ký trên Hệ thống của Bộ GD-ĐT mới là đăng ký chính thức để xét tuyển. Từ ngày 2 đến 14/7, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và có thể sắp xếp lại các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 15.
Bổ sung thông tin, PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Thương cho biết, quá trình đăng ký tại hệ thống xét tuyển riêng nhằm xác thực thông tin về điều kiện xét tuyển của thí sinh. Ví dụ, các chứng quốc tế, kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM...Đây là quá trình xác thực dữ liệu nhằm giúp các trường đánh giá sự quan tâm của thí sinh với ngành học của nhà trường.
Tuy nhiên, khi đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh cần kiểm tra xem trường mình dự định đăng ký có quy định chỉ được lựa chọn những nguyện vọng đã đăng ký trước đó trên hệ thống riêng của trường hay không.
Đối với Trường Đại học Ngoại thương và Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh không bắt buộc phải đăng ký giống hệt trên hai hệ thống. Các em hoàn toàn có thể sắp xếp hoặc điều chỉnh lại nguyện vọng khi đăng ký trên hệ thống của Bộ./.
