Từ khóa tìm kiếm: đề nghị

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 18

[VOV2] - Bài 18: Đề nghị cho chỉ thị

[VOV2] - Bài 18: Đề nghị cho chỉ thị

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 7

[VOV2] - Bài 7: Từ chối lời đề nghị giúp đỡ làm thêm giờ

[VOV2] - Bài 7: Từ chối lời đề nghị giúp đỡ làm thêm giờ

Xem xét điều chỉnh tên gọi hồ sơ đề nghị danh thắng Yên Tử là di sản thế giới

[VOV2] - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây đã chỉ đạo các địa phương cần khẩn trương thống nhất để quyết định việc bổ sung, điều chỉnh tên gọi hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận Di sản thế giới.

[VOV2] - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mới đây đã chỉ đạo các địa phương cần khẩn trương thống nhất để quyết định việc bổ sung, điều chỉnh tên gọi hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận Di sản thế giới.

Tiếng Nhật cho nhân viên văn phòng - Bài 5

[VOV2]- Bài 5: Đề nghị làm thay việc cho đồng nghiệp

[VOV2]- Bài 5: Đề nghị làm thay việc cho đồng nghiệp

Bộ VHTTDL công bố danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng NSND, NSƯT

[VOV2] - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” trình Hội đồng cấp nhà nước.

[VOV2] - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa công bố danh sách 139 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 348 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” trình Hội đồng cấp nhà nước.

Tiếng Trung Quốc du lịch - Bài 4

[VOV2] - Bài 4: Lời đề nghị

[VOV2] - Bài 4: Lời đề nghị

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đề nghị đưa Lịch sử vào môn bắt buộc

[VOV2] - Sáng 22/5, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 3 để thảo luận vào báo cáo chuyên đề về “Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn lịch sử cấp trung học phổ thông”.

[VOV2] - Sáng 22/5, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã họp phiên toàn thể lần thứ 3 để thảo luận vào báo cáo chuyên đề về “Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với môn lịch sử cấp trung học phổ thông”.

Đồng Nai đề nghị UNESCO cho ý kiến xây "quốc lộ xuyên rừng'

[VOV2] - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Ủy ban quốc gia UNESCO tại Việt Nam cho ý kiến về việc làm quốc lộ xuyên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

[VOV2] - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi Ủy ban quốc gia UNESCO tại Việt Nam cho ý kiến về việc làm quốc lộ xuyên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai.

Việt Nam đã tiêm hơn 204 triệu liều vaccine phòng Covid-19

[VOV2] - Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, đến chiều 24/3, cả nước đã tiêm hơn 204 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

[VOV2] - Thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, đến chiều 24/3, cả nước đã tiêm hơn 204 triệu liều vaccine phòng Covid-19.

Trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

[VOV2] - Nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Đại danh y.

[VOV2] - Nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Đại danh y.