Từ khóa tìm kiếm: Gia Hân

Lê Chúc An thắng thuyết phục tại giải đấu VGA Junior Tour 2024 chặng 3

[VOV2] - Giải đấu VGA Junior Tour 2024 chặng 3 vừa diễn ra trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng và lần đầu tiên tại hệ thống giải VGA Junior Tour có VĐV nữ giành ngôi vô địch.

[VOV2] - Giải đấu VGA Junior Tour 2024 chặng 3 vừa diễn ra trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng và lần đầu tiên tại hệ thống giải VGA Junior Tour có VĐV nữ giành ngôi vô địch.

Hơn 16.000 loại thuốc, vaccine, sinh phẩm được gia hạn sử dụng

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông tin đến nay đã có gần 12.000 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn theo Nghị quyết 80 của Quốc hội. Cùng đó 4.087 loại được cấp mới theo quy định của Luật Dược...

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thông tin đến nay đã có gần 12.000 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn theo Nghị quyết 80 của Quốc hội. Cùng đó 4.087 loại được cấp mới theo quy định của Luật Dược...

Thêm hơn 600 loại thuốc được gia hạn giấy đăng ký lưu hành

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa công bố quyết định gia hạn giấy đăng ký lưu hành hơn 600 loại thuốc sản xuất trong nước và thuốc nước ngoài để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa công bố quyết định gia hạn giấy đăng ký lưu hành hơn 600 loại thuốc sản xuất trong nước và thuốc nước ngoài để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh và phòng chống dịch.

Bộ Y tế: Gia hạn số đăng ký thêm hơn 1.000 loại thuốc

[VOV2] - Cục Quản lý Dược vừa công bố quyết định gia hạn giấy đăng ký lưu hành hơn 1.000 loại thuốc sản xuất trong nước phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Hiện nước ta có khoảng 22.000 loại thuốc có giấy đăng ký lưu hành với khoảng 800 hoạt chất.

[VOV2] - Cục Quản lý Dược vừa công bố quyết định gia hạn giấy đăng ký lưu hành hơn 1.000 loại thuốc sản xuất trong nước phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Hiện nước ta có khoảng 22.000 loại thuốc có giấy đăng ký lưu hành với khoảng 800 hoạt chất.

Giấy gia hạn nộp thuế có thể nộp online

[VOV2] - Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp thu trong năm 2023 theo quy định của Nghị định 12 với thuế VAT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất.

[VOV2] - Các doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh được gia hạn nộp thu trong năm 2023 theo quy định của Nghị định 12 với thuế VAT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất.

Hơn một tháng sau Nghị quyết 30: Bệnh viện đã hết khó?

[VOV2] - Sau Nghị quyết 30 và Nghị định 07, nhiều bệnh viện như được tiếp sức. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt thiếu thuốc men chưa dễ lấp đầy.

[VOV2] - Sau Nghị quyết 30 và Nghị định 07, nhiều bệnh viện như được tiếp sức. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt thiếu thuốc men chưa dễ lấp đầy.

Các bệnh viện ở TP.HCM vui mừng đón nhận Nghị định 07 và Nghị quyết 30

[VOV2] - Với Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 30/NQ-CP vừa được ban hành, những khó khăn về trang thiết bị y tế và thuốc men sẽ sớm được tháo gỡ. Đặc biệt là gỡ khó cho yêu cầu về 3 báo giá và gia hạn giấy phép nhập khẩu.

[VOV2] - Với Nghị định 07/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 30/NQ-CP vừa được ban hành, những khó khăn về trang thiết bị y tế và thuốc men sẽ sớm được tháo gỡ. Đặc biệt là gỡ khó cho yêu cầu về 3 báo giá và gia hạn giấy phép nhập khẩu.

Bộ Y tế gia hạn thêm hơn 700 thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

[VOV2] - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa gia hạn thêm 715 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy sau 2 đợt gia hạn theo Nghị quyết 80, đến nay đã có gần 9.600 thuốc và sinh phẩm y tế được gia hạn.

[VOV2] - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa gia hạn thêm 715 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế. Như vậy sau 2 đợt gia hạn theo Nghị quyết 80, đến nay đã có gần 9.600 thuốc và sinh phẩm y tế được gia hạn.

Gia hạn gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, công bố danh mục gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn đăng ký, tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

[VOV2] - Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, công bố danh mục gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn đăng ký, tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Nhận diện "mánh lới" của các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái

[VOV2] - Lực lượng chức năng cảnh báo "mánh lới" tự gia hạn thời gian sử dụng đang được nhiều đối tượng lợi dụng để đưa sản phẩm kém chất lượng ra thị trường dịp Tết này.

[VOV2] - Lực lượng chức năng cảnh báo "mánh lới" tự gia hạn thời gian sử dụng đang được nhiều đối tượng lợi dụng để đưa sản phẩm kém chất lượng ra thị trường dịp Tết này.