Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Hoàng, Cục trưởng Cục bản quyền tác giả, Bộ VH-TT&DL Việt Nam cho biết, trong kỷ nguyên mới, bản quyền không còn chỉ là công cụ pháp lý, mà đã trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế sáng tạo. Khi nội dung có thể được tạo ra, sao chép và lan tỏa với tốc độ gần như tức thời, thì giá trị của quyền tác giả, quyền liên quan càng cần được bảo vệ một cách hiệu quả, minh bạch và thích ứng với công nghệ.

Việt Nam đã chủ động hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu đó, với nền tảng là Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Các quy định này bước đầu tiếp cận các vấn đề mới nổi trong kỷ nguyên AI. Trong một thế giới số hóa và kết nối sâu rộng, các vấn đề bản quyền không còn giới hạn trong phạm vi quốc gia. Do đó, hợp tác quốc tế là điều kiện tiên quyết:

Thời gian vừa qua, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong bảo vệ bản quyền. Bên cạnh việc nỗ lực từ các cơ quan quản lý thực thi, hệ thống về các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan cũng đã có những cái kết quả rất đáng ghi nhận. Ví dụ như Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã thu tới gần 450 tỷ đồng cho các nhạc sĩ, những người đã lựa chọn họ để ủy thác quyền, khai thác sử dụng các cái tác phẩm âm nhạc. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục Trưởng Cục bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) cho biết, đó là những con số biết nói, để thấy rằng ý thức tuân thủ bản quyền trên môi trường số đã được nâng cao và các chủ thể quyền đã áp dụng các biện pháp để có thể khai thác sử dụng:

"Môi trường số tạo điều kiện cho các chủ thể quyền có thể khai thác, sử dụng, đưa tác phẩm của mình đến với công chúng một cách nhanh hơn, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, có những người vẫn cố tình vi phạm, lạm dụng sự phát triển của công nghệ để vi phạm bản quyền. Chính phủ Việt Nam đang kiên quyết nỗ lực khắc phục tình trạng này. Đặc biệt, ngày 5/5/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 38 để thúc đẩy thực thi một cách mạnh mẽ vấn đề bản quyền, vấn đề sở hữu trí tuệ. Trong đó, sẽ có những kế hoạch kiên quyết cũng như phối hợp với các bộ, ban, ngành có liên quan để tiến hành những cuộc kiểm tra, xử lý các vi phạm bản quyền, đặc biệt là trên môi trường số" - Bà Phạm Thị Kim Oanh cho biết.

Bà Bae Yang Hee, Trưởng phòng Bảo vệ bản quyền, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Bộ VH-TT&DL Hàn Quốc cho rằng, Diễn đàn Bản quyền Việt Nam - Hàn Quốc là cơ hội quý báu để hai nước trao đổi và hợp tác về bảo vệ bản quyền trong thời đại số và trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là dịp để Việt Nam và Hàn Quốc cùng nhìn lại những thành quả hợp tác đã đạt được, đồng thời cụ thể hóa các định hướng hợp tác trong tương lai. Qua đó, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương về lĩnh vực bản quyền và công nghiệp nội dung.

Tại diễn đàn, các nhà quản lý và chuyên gia Việt Nam, Hàn Quốc đã cập nhật tình hình bảo hộ và thực thi bản quyền trên môi trường số trong kỷ nguyên phát triển của trí tuệ nhân tạo của Việt Nam và Hàn Quốc.