Từ khóa tìm kiếm: học trực tiếp

Nếu áp đặt sẽ không thể tạo được cảm hứng cho học sinh học môn Ngữ văn

[VOV2] - Việc bị lệ thuộc vào các bài văn mẫu, sự áp đặt quan điểm, định kiến cứng nhắc sẽ làm "thui chột" cảm hứng sáng tạo, niềm yêu thích văn chương và ảnh hưởng xấu tới việc dạy và học môn Ngữ văn. Cần đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá môn học này.

[VOV2] - Việc bị lệ thuộc vào các bài văn mẫu, sự áp đặt quan điểm, định kiến cứng nhắc sẽ làm "thui chột" cảm hứng sáng tạo, niềm yêu thích văn chương và ảnh hưởng xấu tới việc dạy và học môn Ngữ văn. Cần đổi mới dạy học và kiểm tra đánh giá môn học này.

Trường học hạnh phúc: Yêu thương, an toàn và tôn trọng

[VOV2] -  Trường học hạnh phúc, mô hình được nhiều trường học Việt Nam hướng tới trong bối cảnh tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Nhưng hạnh phúc, một khái niệm khá trừu tượng cần được cụ thể hóa ra sao trong thực tế?

[VOV2] -  Trường học hạnh phúc, mô hình được nhiều trường học Việt Nam hướng tới trong bối cảnh tiến hành đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Nhưng hạnh phúc, một khái niệm khá trừu tượng cần được cụ thể hóa ra sao trong thực tế?

[infographic] Những điều cần chuẩn bị để trẻ mầm non đi học an toàn

[VOV2] - Từ ngày 13/4, toàn bộ trẻ mầm non của Hà Nội sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19. Cha mẹ cần chuẩn bị tốt nhất để trẻ quay trở lại trường an toàn:

[VOV2] - Từ ngày 13/4, toàn bộ trẻ mầm non của Hà Nội sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19. Cha mẹ cần chuẩn bị tốt nhất để trẻ quay trở lại trường an toàn:

Trẻ mầm non Hà Nội đi học trở lại từ ngày 13/4

[VOV2] - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp từ thứ Tư ngày 13/4/2022.

[VOV2] - UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc cho trẻ mầm non được trở lại trường học trực tiếp từ thứ Tư ngày 13/4/2022.

Hà Nội: Các trường chủ động dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 7-12

[VOV2] - Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho các khối lớp 7,8,9,10,11,12.

[VOV2] - Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh tại địa phương, kịp thời, chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy và học trực tiếp tại trường cho các khối lớp 7,8,9,10,11,12.

Những phường, xã nào của Hà Nội dừng dạy học trực tiếp từ ngày 7/3?

[VOV2] - Hà Nội hiện có 326 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch từ mức độ 3 trở lên. Do đó, các trường học trên các địa bàn này sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 7/3.

[VOV2] - Hà Nội hiện có 326 xã, phường, thị trấn có cấp độ dịch từ mức độ 3 trở lên. Do đó, các trường học trên các địa bàn này sẽ chuyển sang học trực tuyến từ ngày 7/3.

Từ 28/02, học sinh khối 1-6 thuộc 18 huyện, thị của Hà Nội học trực tuyến

[VOV2] - Ngày 27/02, UBND TP. Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển từ học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến.

[VOV2] - Ngày 27/02, UBND TP. Hà Nội thống nhất đề xuất của Sở GD&ĐT về việc cho học sinh các khối lớp 1,2,3,4,5,6 thuộc 18 huyện, thị xã chuyển từ học trực tiếp tại trường sang hình thức học trực tuyến.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền “chốt” lịch học trực tiếp

[VOV2] - Ngày 21/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thông báo tới cán bộ, giảng viên, sinh viên về kế hoạch trở lại học tập trung từ ngày 28/2.

[VOV2] - Ngày 21/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thông báo tới cán bộ, giảng viên, sinh viên về kế hoạch trở lại học tập trung từ ngày 28/2.

Nhiều địa phương "quay xe" cho học sinh học trực tuyến

[VOV2] - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số lượng học sinh mắc Covid-19 tăng nhanh, một số địa phương đã tạm dừng việc cho học sinh đến trường, chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

[VOV2] - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, số lượng học sinh mắc Covid-19 tăng nhanh, một số địa phương đã tạm dừng việc cho học sinh đến trường, chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến.

Chăm sóc trẻ nhiễm Covid-19: Đừng chỉ phụ thuộc vào máy đo SPO2

[VOV2] - Hiện số trẻ em mắc Covid-19 có xu hướng tăng lên, nhất là sau khi nhiều tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Để không bị lúng túng khi con nhiễm SARS-CoV-2, cha mẹ nên có sự chuẩn bị trước cho tình huống này.

[VOV2] - Hiện số trẻ em mắc Covid-19 có xu hướng tăng lên, nhất là sau khi nhiều tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Để không bị lúng túng khi con nhiễm SARS-CoV-2, cha mẹ nên có sự chuẩn bị trước cho tình huống này.