Cụ thể, Học viện Báo chí và Tuyên truyền yêu cầu các lớp nghiên cứu sinh, cao học học tập theo hình thức trực tiếp từ ngày 28/2; Các lớp đại học chương trình liên kết quốc tế, đại học vừa học vừa làm học trực tiếp từ ngày 7/3.

Các lớp đại học chính quy hệ chất lượng cao K39, K40 học tập tập trung từ ngày 14/3 và các lớp đại học chính quy hệ chuẩn từ K38 đến K41 cùng các lớp đại học chính quy hệ chất lượng cao K41 học tập trung kể từ ngày 21/3.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng lưu ý, những sinh viên, học viên có triệu chứng bất thường về sức khỏe và các biểu hiện khác thì tự test nhanh Covid-19 hoặc liên hệ cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra.

Đối với sinh viên K41 (năm nhất), Học viện sẽ đón tiếp vào các ngày 19-20/3. Do yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19, một phần ký túc xá của Học viện đang được trưng dụng làm khu cách ly tập trung điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 do vậy chưa bố trí được chỗ ở cho các sinh viên K41 vào ở Ký túc xá. Học viện đã đề nghị sinh viên khóa này chủ động chuẩn bị về chỗ ở.

Trước đó, ngày 9/3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có thông báo quyết định về việc học tập trung tại Học viện từ ngày 14/2-7/3 (cho từng khóa và chương trình đào tạo).

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác, ngày 18/2, Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết định tất cả các hệ, các lớp tạm dừng việc học trực tiếp, chuyển toàn bộ sang học trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định bất ngờ này của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tạo ra 2 luồng ý kiến trái chiều. Nhiều sinh viên đồng tình với quyết định của Học viện nhưng cũng có sinh viên tỏ ra hẫng hụt khi nhà trường "quay xe". Thậm chí nhiều sinh viên rất băn khoăn khi sau tết Nguyên đán đã vội vã về Hà Nội tìm phòng trọ và đã “cọc” trước tiền phòng trọ từ 3-6 tháng.