Từ khóa tìm kiếm: họp bất thường

Kỳ họp đáp ứng thực tiễn, giải quyết nhiều nhiệm vụ cấp bách

[VOV2] - Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm, đồng thuận cao, sáng nay (18/1), Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

[VOV2] - Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ, trách nhiệm, đồng thuận cao, sáng nay (18/1), Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5

[VOV2] - Hôm nay (15/1), Quốc hội khóa XV khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 để xem xét quyết định 4 nội dung rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, các tổ chức tín dụng và kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách.

[VOV2] - Hôm nay (15/1), Quốc hội khóa XV khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5 để xem xét quyết định 4 nội dung rất quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, các tổ chức tín dụng và kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách.

Kỳ họp bất thường – nhiệm vụ cấp bách

[VOV2] - Ngày 15/1, sẽ diễn ra kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, khóa XV. Đây là một trong những kỳ họp chưa từng có tiền lệ ở các khóa Quốc hội trước, nhưng lại hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp nhằm quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết.

[VOV2] - Ngày 15/1, sẽ diễn ra kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, khóa XV. Đây là một trong những kỳ họp chưa từng có tiền lệ ở các khóa Quốc hội trước, nhưng lại hoàn toàn hợp hiến, hợp pháp nhằm quyết định những vấn đề quan trọng, cấp thiết.

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

[VOV2] - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

[VOV2] - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.

Chiều 18/1, Quốc hội họp kỳ bất thường lần 3 về công tác nhân sự

[VOV2] - Dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong chiều 18/1/2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

[VOV2] - Dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong chiều 18/1/2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Không có vùng cấm trong điều tra vụ kit xét nghiệm Việt Á

[VOV2] - Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương điều tra làm rõ việc giao nhiệm vụ, nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép và mua bán kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

[VOV2] - Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương điều tra làm rõ việc giao nhiệm vụ, nghiên cứu, nghiệm thu, chuyển giao, cấp phép và mua bán kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Quốc hội thông qua gói hỗ trợ lớn chưa từng có

[VOV2] - Chiều 11/01, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có quy mô 350 nghìn tỷ đồng.

[VOV2] - Chiều 11/01, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội có quy mô 350 nghìn tỷ đồng.

Sửa Luật để kiểm soát chặt chuyển đổi mục đích sử dụng đất

[VOV2] - Để tháo gỡ vướng mắc, Chính phủ đề xuất sửa đổi Điều 75 Luật Đầu tư cho phép các nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở thương mại.

[VOV2] - Để tháo gỡ vướng mắc, Chính phủ đề xuất sửa đổi Điều 75 Luật Đầu tư cho phép các nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất được chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở thương mại.

Cần có điều khoản riêng về đấu thầu trong lĩnh vực Y tế?

[VOV2] - Cho ý kiến tại phiên thảo luận trực tuyến sáng 10/01, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có quy định riêng về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế. Bởi những quy định chung của Luật Đấu thầu hiện hành là chưa phù hợp.

[VOV2] - Cho ý kiến tại phiên thảo luận trực tuyến sáng 10/01, một số đại biểu Quốc hội cho rằng, cần có quy định riêng về đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế. Bởi những quy định chung của Luật Đấu thầu hiện hành là chưa phù hợp.

Cần phấn đấu tỷ lệ tiêm vaccine do Việt Nam sản xuất

[VOV2] - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân ( đoàn TP. Hồ Chí Minh) kiến nghị cần đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước. Phấn đấu có một tỷ lệ nhất định là vaccine do Việt Nam sản xuất, có thể là 30%, 40% hay 50%.

[VOV2] - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân ( đoàn TP. Hồ Chí Minh) kiến nghị cần đẩy mạnh nghiên cứu sản xuất vaccine phòng Covid-19 trong nước. Phấn đấu có một tỷ lệ nhất định là vaccine do Việt Nam sản xuất, có thể là 30%, 40% hay 50%.