Từ khóa tìm kiếm: hưởng lợi

WHO lo ngại khi số ca mắc bệnh sởi tăng gần 80% trong 2 tháng đầu năm

[VOV2] - Khoảng 17.338 trường hợp mắc bệnh sởi đã được báo cáo trên toàn thế giới trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022, so với 9.665 trường hợp trong 2 tháng đầu năm 2021. Theo các số liệu cụ thể thì số ca mắc tăng 79%.

[VOV2] - Khoảng 17.338 trường hợp mắc bệnh sởi đã được báo cáo trên toàn thế giới trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022, so với 9.665 trường hợp trong 2 tháng đầu năm 2021. Theo các số liệu cụ thể thì số ca mắc tăng 79%.

Bảo hiểm y tế hộ gia đình - Lá “bùa hộ mệnh”

[VOV2] - Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy định: người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

[VOV2] - Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được quy định: người thứ nhất đóng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Xã hội hóa y tế thế nào để người bệnh không bị lạm dụng?

Xã hội hóa y tế lâu nay vẫn tồn tại nhiều bất cập mà vụ việc xảy ra tại BV Bạch Mai chỉ là 1 trong số đó. Làm thế nào để người bệnh được hưởng lợi từ việc thực hiện xã hội hóa chứ không phải bị lạm dụng như đã từng xảy ra?

Xã hội hóa y tế lâu nay vẫn tồn tại nhiều bất cập mà vụ việc xảy ra tại BV Bạch Mai chỉ là 1 trong số đó. Làm thế nào để người bệnh được hưởng lợi từ việc thực hiện xã hội hóa chứ không phải bị lạm dụng như đã từng xảy ra?