BHYT hộ gia đình nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các thành viên trong gia đình, đồng thời thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân và gia đình đối với xã hội. Điều này được anh Nguyễn Văn Lợi quê ở Hưng Yên thấy rất rõ khi năm ngoái anh phải vào bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh thận. Kinh tế gia đình không mấy dư dả, lại phải nằm viện nhiều ngày, nếu không có bảo hiểm y tế thì anh không biết phải làm thế nào.

Theo quy định, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình gồm toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú). Mức đóng sẽ được giảm trừ từ thành viên thứ 2 trở đi. Đến người thứ 5, mức đóng chỉ còn bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Khi khám, chữa bệnh, quyền lợi hưởng BHYT của người tham gia BHYT theo hộ gia đình bình đẳng với các đối tượng khác. Chính những yếu tố này đã thuyết phục được người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nhiều hơn. “Tôi vừa mua bảo hiểm y tế hộ gia đình 1.800.000 đồng để phòng thân khi mình ốm đau có bệnh nặng thì bảo hiểm đỡ cho mình rất nhiều”, chị Trần Thị Chinh ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ.

Từ ngày 1/7/2021, Luật cư trú cũng đã mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Theo đó, hộ gia đình tham gia BHYT không còn bó hẹp ở phạm vi những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú mà chỉ cần cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của luật cư trú. Điều này tạo thuận lợi cho người dân trong việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Trong điều kiện dịch bệnh, để tạo điều kiện cho người dân trực tiếp đóng và gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kết hợp với một số ngân hàng như Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội thực hiện các giao dịch đóng tiền trực tuyến. Chị Nguyễn Thị Thúy, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, hình thức đóng bảo hiểm y tế qua online rất là tiện lợi, giảm bớt được thủ tục đi lại, tiếp xúc với mọi người xung quanh, các thao tác thực hiện cũng rất đơn giản.

Việc tham gia BHYT theo hộ gia đình là giải pháp hiệu quả để đảm bảo phần lớn người dân được hưởng lợi từ chính sách BHYT, thực hiện chủ trương bảo hiểm y tế toàn dân mà Đảng và Nhà nước ta đang hướng tới.