Từ khóa tìm kiếm: mức đóng

Bảo hiểm y tế: Mức đóng sẽ tăng

[VOV2] - Chính phủ chỉ đạo tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân.

[VOV2] - Chính phủ chỉ đạo tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và khả năng chi trả của người dân.

Cần làm gì để hạn chế tình trạng trốn đóng BHXH

[VOV2] - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 31/05/2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN phải tính lãi là hơn 15.800 tỷ đồng, chiếm 3,3% số tiền phải thu.

[VOV2] - Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến ngày 31/05/2023, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN phải tính lãi là hơn 15.800 tỷ đồng, chiếm 3,3% số tiền phải thu.

"Cân" lợi ích trước khi rút BHXH một lần

[VOV2] - Rút BHXH một lần, người lao động có thể giải quyết những khó khăn trước mắt nhưng sẽ mất cơ hội nhận lương hưu và nhiều quyền lợi an sinh khác.

[VOV2] - Rút BHXH một lần, người lao động có thể giải quyết những khó khăn trước mắt nhưng sẽ mất cơ hội nhận lương hưu và nhiều quyền lợi an sinh khác.

Thay đổi mức đóng, tăng quyền lợi hưởng BHYT hộ gia đình từ ngày 01/7/2023

[VOV2] - BHYT hộ gia đình là hình thức tham gia đối với người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú.

[VOV2] - BHYT hộ gia đình là hình thức tham gia đối với người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú hoặc những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú.

Năm học 2023-2024, mức thu BHYT của học sinh - sinh viên là bao nhiêu?

[VOV2] - Từ ngày 01/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh.

[VOV2] - Từ ngày 01/7, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng. Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế của đối tượng học sinh, sinh viên cũng được điều chỉnh.

Tăng mức đóng BHYT, BHXH từ ngày 01/7

[VOV2] - Bắt đầu từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng, theo đó, các mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cũng sẽ tăng.

[VOV2] - Bắt đầu từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên mức 1.800.000 đồng/tháng, theo đó, các mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cũng sẽ tăng.

Từ 1/7 tăng mức đóng BHYT, quyền lợi người bệnh có tăng?

[VOV2] - Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ, quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

[VOV2] - Từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó, mức đóng và chế độ, quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới.

Từ 1/7, phí đóng bảo hiểm y tế tăng

[VOV2] - Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng nên mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động và hộ gia đình cũng tăng theo.

[VOV2] - Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng nên mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động và hộ gia đình cũng tăng theo.

[infographic] Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình qua cổng dịch vụ công BHXH VN

[VOV2] - Người tham gia muốn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

[VOV2] - Người tham gia muốn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản thông qua Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

BHYT HS-SV năm học 2022-2023 có gì mới?

[VOV2] - Trong lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) được đặc biệt quan tâm và tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ BHYT.

[VOV2] - Trong lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, nhóm đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) được đặc biệt quan tâm và tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ BHYT.