Ngày 27/2, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và UNICEF thông báo về các trường hợp mắc bệnh sởi đã gia tăng tới gần 80% trên toàn thế giới chỉ trong 2 tháng đầu năm nay. Hai cơ quan của Liên hợp quốc đang lo ngại sự xuất hiện của các vụ dịch nghiêm trọng của bệnh sởi, một căn bệnh do virus rất dễ lây lan có thể ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em vào năm 2022.

Khoảng 17.338 trường hợp mắc bệnh sởi đã được báo cáo trên toàn thế giới trong tháng 1 và tháng 2 năm 2022, so với 9.665 trường hợp trong 2 tháng đầu năm 2021. Theo các số liệu cụ thể thì số ca mắc tăng 79%, nhưng con số thực tế có lẽ cao hơn vì đại dịch COVID-19 làm gián đoạn hệ thống giám sát.

WHO đã liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo trong những tháng gần đây về nguy cơ "thảm họa tuyệt đối" nếu chậm trễ tiêm chủng vaccine sởi cho trẻ em do đại dịch COVID-19 và các hạn chế về sức khỏe được dỡ bỏ quá nhanh.

Bệnh sởi có đặc trưng là các mảng màu đỏ trên khắp cơ thể, là một bệnh do virus và rất dễ lây lan. Đã có 21 đợt bùng phát bệnh sởi đáng kể trong 12 tháng qua (tính đến tháng 4), chủ yếu ở châu Phi và khu vực Đông Địa Trung Hải.

Bởi vì bệnh sởi rất dễ lây lan, các ca bệnh có xu hướng xuất hiện khi tỷ lệ tiêm chủng giảm. WHO lo ngại rằng sự bùng phát của bệnh sởi là dấu hiệu báo trước sự bùng phát của các bệnh khác lây lan chậm hơn.

Theo WHO và UNICEF, có nhiều trẻ em không được hưởng lợi từ vaccine sởi, đặc biệt là do sự gián đoạn của hệ thống y tế liên quan đến đại dịch COVID-19.