Từ khóa tìm kiếm: hường nghiệp

Giáo viên chia sẻ bí quyết đăng ký nguyện vọng lớp 10 tránh trượt oan

[VOV2] - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của TP. Hà Nội năm nào cũng xảy ra trường hợp học sinh có học lực giỏi nhưng lại trượt tất cả các nguyện vọng. Để tránh trượt oan, học sinh cần đánh giá đúng năng lực của mình cũng như sáng suốt khi đặt nguyện vọng.

[VOV2] - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của TP. Hà Nội năm nào cũng xảy ra trường hợp học sinh có học lực giỏi nhưng lại trượt tất cả các nguyện vọng. Để tránh trượt oan, học sinh cần đánh giá đúng năng lực của mình cũng như sáng suốt khi đặt nguyện vọng.

Không để hướng nghiệp bị biến tướng, "ép" học sinh không thi vào lớp 10

[VOV2] - Phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương đúng đắn nhưng mỗi trường lại có cách thực hiện khác nhau. Một số nơi việc phân luồng, hướng nghiệp bị "biến tướng" thành việc "ép" học sinh có học yếu không thi vào lớp 10 mà phải chọn đi học nghề.

[VOV2] - Phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương đúng đắn nhưng mỗi trường lại có cách thực hiện khác nhau. Một số nơi việc phân luồng, hướng nghiệp bị "biến tướng" thành việc "ép" học sinh có học yếu không thi vào lớp 10 mà phải chọn đi học nghề.

Chuyện về anh chủ vườn khởi nghiệp ở tuổi 35

[VOV2] - Dẫu vô vàn khó khăn nhưng giá trị thu lại được theo anh chủ ThanhSonGarden đến lúc này cũng vô cùng xứng đáng. Đó là được sống giữa thiên nhiên.

[VOV2] - Dẫu vô vàn khó khăn nhưng giá trị thu lại được theo anh chủ ThanhSonGarden đến lúc này cũng vô cùng xứng đáng. Đó là được sống giữa thiên nhiên.

Trường phủ nhận giáo viên gọi điện liên tục tư vấn học sinh vào trường nghề

[VOV2] - Bị phụ huynh "tố" giáo viên liên tục gọi điện tư vấn học sinh vào trường nghề, trường THCS Đào Mỹ (Lạng Giang, Bắc Giang) khẳng định không hề cấm đoán học sinh thi lên THPT và cũng không có giáo viên nào gọi điện cho phụ huynh về hướng nghiệp.

[VOV2] - Bị phụ huynh "tố" giáo viên liên tục gọi điện tư vấn học sinh vào trường nghề, trường THCS Đào Mỹ (Lạng Giang, Bắc Giang) khẳng định không hề cấm đoán học sinh thi lên THPT và cũng không có giáo viên nào gọi điện cho phụ huynh về hướng nghiệp.

Mải đua vào lớp 10 - Định hướng nghề nghiệp bị xem nhẹ

[VOV2] - Để giáo dục mang tính hướng nghiệp tốt, đặc biệt với học sinh cuối cấp cần có sự vào cuộc không chỉ của giáo viên hay ngành giáo dục mà phải xuất phát từ cha mẹ và có sự đồng hành của chính các em học sinh", PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng chia sẻ.

[VOV2] - Để giáo dục mang tính hướng nghiệp tốt, đặc biệt với học sinh cuối cấp cần có sự vào cuộc không chỉ của giáo viên hay ngành giáo dục mà phải xuất phát từ cha mẹ và có sự đồng hành của chính các em học sinh", PGS.TS Nguyễn Thúy Hồng chia sẻ.

Định hướng nghề nghiệp cho thí sinh cần phải làm từ sớm

[VOV2] - Trong số 600.000 thí sinh trúng tuyển vào đại học, nhưng 20% không nhập học, gần 7% sau đó phải đăng ký lại, cho thấy nhiều thí sinh đã chọn sai ngành, sai trường. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thí sinh cần làm từ sớm ở các cấp học.

[VOV2] - Trong số 600.000 thí sinh trúng tuyển vào đại học, nhưng 20% không nhập học, gần 7% sau đó phải đăng ký lại, cho thấy nhiều thí sinh đã chọn sai ngành, sai trường. Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thí sinh cần làm từ sớm ở các cấp học.

Bộ GD&ĐT tăng cường tập huấn tổ chức dạy học các môn học tích hợp

[VOV2] - Nhằm giúp giáo viên tăng cường kỹ năng dạy các bộ môn tích hợp Khoa học Tự nhiên, Lịch sử - Địa lí, Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, Bộ GDDT thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn trên diện rộng cả nước bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

[VOV2] - Nhằm giúp giáo viên tăng cường kỹ năng dạy các bộ môn tích hợp Khoa học Tự nhiên, Lịch sử - Địa lí, Hoạt động trải nghiệm - Hướng nghiệp, Bộ GDDT thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn trên diện rộng cả nước bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trung tâm Hương Giang: Hơn 700 trẻ khuyết tật được học nghề

[VOV2] - Tại Trung tâm, các em được học nhiều nghề truyền thống như: may, thêu, đan, vẽ tranh, làm đồ handmade…Nhiều sản phẩm của các em làm ra được tham gia trưng bày tại các hội trợ triển lãm, được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt.

[VOV2] - Tại Trung tâm, các em được học nhiều nghề truyền thống như: may, thêu, đan, vẽ tranh, làm đồ handmade…Nhiều sản phẩm của các em làm ra được tham gia trưng bày tại các hội trợ triển lãm, được thị trường chấp nhận và tiêu thụ tốt.

Dạy trẻ tự kỷ, cần sự yêu thương và kiên trì, nhẫn nại

[VOV2] - Thầm lặng hy sinh, cống hiến với tiền lương ít ỏi. Đó là công việc của những người làm nghề giáo dục trẻ đặc biệt. Mặc dù họ có thể làm những công việc an nhàn, kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chữ duyên đã kéo họ ở lại với những đứa trẻ này.

[VOV2] - Thầm lặng hy sinh, cống hiến với tiền lương ít ỏi. Đó là công việc của những người làm nghề giáo dục trẻ đặc biệt. Mặc dù họ có thể làm những công việc an nhàn, kiếm được nhiều tiền hơn nhưng chữ duyên đã kéo họ ở lại với những đứa trẻ này.

Hoạt động trải nghiệm: Từ hiểu đúng đến làm đúng

[VOV2] - Trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, Hoạt động Trải nghiệm và Trải nghiệm - Hướng nghiệp được coi là môn học bắt buộc. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục này đang bị “biến tướng” do hiểu sai và làm sai.

[VOV2] - Trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018, Hoạt động Trải nghiệm và Trải nghiệm - Hướng nghiệp được coi là môn học bắt buộc. Tuy nhiên, hoạt động giáo dục này đang bị “biến tướng” do hiểu sai và làm sai.