Từ khóa tìm kiếm: mắc bệnh

Cúm A H5N1: Những điều cần biết

[VOV2] - Sau nhiều năm không ghi nhận ca mắc cúm A/H5N1 trên người, nước ta vừa có một trường hợp nhiễm bệnh và tử vong. Theo Bộ Y tế, virus A (H5N1) là chủng cúm độc lực cao, người nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ trên 50%.

[VOV2] - Sau nhiều năm không ghi nhận ca mắc cúm A/H5N1 trên người, nước ta vừa có một trường hợp nhiễm bệnh và tử vong. Theo Bộ Y tế, virus A (H5N1) là chủng cúm độc lực cao, người nhiễm thường diễn tiến nặng và tử vong với tỷ lệ trên 50%.

Trẻ mắc bệnh mạn tính gia tăng do thừa cân, béo phì

[VOV2] - Kết quả điều tra 500 trẻ em ở Hà Nội thì có đến 35-50% trẻ bị rối loạn mỡ máu, đái tháo đường tuýp 2, cá biệt có những trường hợp mới 8 tuổi đã bị mắc bệnh đái tháo đường. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ bị thừa cân, béo phì.

[VOV2] - Kết quả điều tra 500 trẻ em ở Hà Nội thì có đến 35-50% trẻ bị rối loạn mỡ máu, đái tháo đường tuýp 2, cá biệt có những trường hợp mới 8 tuổi đã bị mắc bệnh đái tháo đường. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ bị thừa cân, béo phì.

Cảnh giác với bệnh đau mắt đỏ ở trẻ

[VOV2] - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong 1 tháng trở lại đây, Khoa Mắt đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong đó 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc.

[VOV2] - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong 1 tháng trở lại đây, Khoa Mắt đã tiếp nhận gần 50 ca viêm kết mạc cấp. Trong đó 10 - 20% trẻ gặp biến chứng nặng như: có giả mạc cần bóc, bị trợt giác mạc.

Những trường hợp mắc bệnh được nhận BHXH một lần từ 15/2/2023

[VOV2] - Bộ Y tế đã ban hành quy định mới sửa đổi điều kiện về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chính thức được áp dụng từ ngày 15/2/2023.

[VOV2] - Bộ Y tế đã ban hành quy định mới sửa đổi điều kiện về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chính thức được áp dụng từ ngày 15/2/2023.

Hậu quả khi trẻ béo phì

[VOV2] - Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khoảng 53% phụ huynh không biết con mình bị thừa cân hoặc cho rằng không đến mức như vậy. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng xác định béo phì là yếu tố nguy cơ khiến bệnh nhân có thể chuyển nặng khi mắc các bệnh khác.

[VOV2] - Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, khoảng 53% phụ huynh không biết con mình bị thừa cân hoặc cho rằng không đến mức như vậy. Nhiều nghiên cứu gần đây cũng xác định béo phì là yếu tố nguy cơ khiến bệnh nhân có thể chuyển nặng khi mắc các bệnh khác.

Mẹ mắc bệnh về răng khi mang thai có ảnh hưởng đến em bé hay không?

[VOV2] - Khi mang thai hoặc cho con bú, nhiều bà mẹ mắc các bệnh lý như sâu răng, viêm lợi …và có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe toàn thân của mẹ và bé. TS.BS Nguyễn Phú Hòa tư vấn cách phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

[VOV2] - Khi mang thai hoặc cho con bú, nhiều bà mẹ mắc các bệnh lý như sâu răng, viêm lợi …và có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe toàn thân của mẹ và bé. TS.BS Nguyễn Phú Hòa tư vấn cách phòng ngừa và điều trị hiệu quả.

[Infographic] Cảnh giác với dịch sốt xuất huyết

[VOV2] - Số ca mắc sốt xuất huyết ở nhiều địa phương đang tiếp tục gia tăng. Người dân cần chủ động phòng, chống dịch cũng như ghi nhớ những việc cần làm khi mắc bệnh.

[VOV2] - Số ca mắc sốt xuất huyết ở nhiều địa phương đang tiếp tục gia tăng. Người dân cần chủ động phòng, chống dịch cũng như ghi nhớ những việc cần làm khi mắc bệnh.

Tặng tóc cho bệnh nhi ung thư và thông điệp lan tỏa yêu thương

[VOV2] - Nuôi tóc dài tự nhiên không uốn, nhuộm, không sử dùng hóa chất để rồi cắt đi tặng cho những bệnh nhi ung thư là việc làm vô cùng ý nghĩa đang được nhân rộng trong hệ thống các trường phổ thông.

[VOV2] - Nuôi tóc dài tự nhiên không uốn, nhuộm, không sử dùng hóa chất để rồi cắt đi tặng cho những bệnh nhi ung thư là việc làm vô cùng ý nghĩa đang được nhân rộng trong hệ thống các trường phổ thông.

Cả nước chỉ còn 27 bệnh nhân Covid-19 nặng

[VOV2] - Hà Nội vẫn ghi nhận số ca Covid-19 nhiều nhất, 38 tỉnh, thành còn lại ghi nhận từ 1 đến 60 ca/ ngày, trong đó 22 địa phương dưới 10 ca/ ngày.

[VOV2] - Hà Nội vẫn ghi nhận số ca Covid-19 nhiều nhất, 38 tỉnh, thành còn lại ghi nhận từ 1 đến 60 ca/ ngày, trong đó 22 địa phương dưới 10 ca/ ngày.

Làm gì để tránh nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ?

[VOV2] - Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch có thể lây lan, cần làm gì để tự bảo vệ mình khỏi dịch bệnh là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.

[VOV2] - Đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch có thể lây lan, cần làm gì để tự bảo vệ mình khỏi dịch bệnh là câu hỏi mà nhiều người đặt ra.