Từ khóa tìm kiếm: mì tôm

Vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm: Bớt xén khẩu phần ăn của học sinh là tội ác

[VOV2] - Vụ việc bữa ăn bán trú của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị cắt xén, chỉ có mì tôm chan cơm cảnh báo về trách nhiệm, nhân cách của người đứng đầu quản lý trường học.

[VOV2] - Vụ việc bữa ăn bán trú của học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bị cắt xén, chỉ có mì tôm chan cơm cảnh báo về trách nhiệm, nhân cách của người đứng đầu quản lý trường học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xác minh vụ 11 học sinh ăn 2 gói mì tôm

[VOV2] - Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân có liên quan.

[VOV2] - Bộ GD-ĐT đề nghị UBND tỉnh xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của báo chí về tổ chức bữa ăn cho học sinh bán trú tại Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1, huyện Bắc Hà, xử lý nghiêm đối với tập thể và cá nhân có liên quan.

Mì tôm xanh – Đan rác thành yêu thương

[VOV2] - Dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ trong CLB Mì tôm xanh, vỏ những gói mì tôm đã trở thành sản phẩm nghệ thuật mang tính ứng dụng cao, góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa sống xanh đến cộng đồng.

[VOV2] - Dưới bàn tay khéo léo của các bạn trẻ trong CLB Mì tôm xanh, vỏ những gói mì tôm đã trở thành sản phẩm nghệ thuật mang tính ứng dụng cao, góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa sống xanh đến cộng đồng.

Sinh viên "mắc kẹt" ở Hà Nội ăn mì chờ hết dịch

[VOV2] - "Lúc chưa giãn cách, ngày tụi em ăn 2 bữa cơm, còn bây giờ thì nấu ăn 1 bữa sáng hoặc tối, bữa còn lại ăn mì tôm, có khi nhịn luôn", nhiều sinh viên đang "mắc kẹt" tại Hà Nội chia sẻ.

[VOV2] - "Lúc chưa giãn cách, ngày tụi em ăn 2 bữa cơm, còn bây giờ thì nấu ăn 1 bữa sáng hoặc tối, bữa còn lại ăn mì tôm, có khi nhịn luôn", nhiều sinh viên đang "mắc kẹt" tại Hà Nội chia sẻ.

Quy định về từ thiện - Chiếc áo quá chật ?

[VOV2] - Lá lành đùm lá rách là truyền thông của dân tộc ta nhưng vẫn có những hiện tượng trục lợi từ việc làm từ thiện và cũng có những việc thiện nguyện "trao" chưa đúng "cái người dân cần". Điều đó gây ra sự lãng phí và ảnh hưởng tới việc thiện nguyện.

[VOV2] - Lá lành đùm lá rách là truyền thông của dân tộc ta nhưng vẫn có những hiện tượng trục lợi từ việc làm từ thiện và cũng có những việc thiện nguyện "trao" chưa đúng "cái người dân cần". Điều đó gây ra sự lãng phí và ảnh hưởng tới việc thiện nguyện.