Từ khóa tìm kiếm: Nghề

Cầu đi bộ Trần Nhật Duật - Hà Nội biến hình thành công trình nghệ thuật

[VOV2] - Tối qua (23/4), công trình nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội chính thức khánh thành hứa hẹn trở thành điểm tham quan, checkin mới cho người dân và du khách khi tới Hà Nội.

[VOV2] - Tối qua (23/4), công trình nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội chính thức khánh thành hứa hẹn trở thành điểm tham quan, checkin mới cho người dân và du khách khi tới Hà Nội.

Đỗ Kim Phúc hiện thực hoá giấc mơ biểu diễn tại La Liga

[VOV2] - Nhận lời mời từ CLB Deportivo Alavés và La Liga, Đỗ Kim Phúc đã có buổi biểu diễn đặc biệt trong trận đấu giữa hai CLB Deportivo Alaves vs Atletico Madrid.

[VOV2] - Nhận lời mời từ CLB Deportivo Alavés và La Liga, Đỗ Kim Phúc đã có buổi biểu diễn đặc biệt trong trận đấu giữa hai CLB Deportivo Alaves vs Atletico Madrid.

ĐH Quốc gia Hà Nội có thêm trường mới đào tạo lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật

[VOV2] - Sau quá trình nghiên cứu nhu cầu thị trường và có sự chuẩn bị rất kỹ về nhân sự, cơ sở vật chất..., Khoa các Khoa học liên ngành đã chính thức được cấp giấy phép trở thành Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật thuộc ĐHQG Hà Nội.

[VOV2] - Sau quá trình nghiên cứu nhu cầu thị trường và có sự chuẩn bị rất kỹ về nhân sự, cơ sở vật chất..., Khoa các Khoa học liên ngành đã chính thức được cấp giấy phép trở thành Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật thuộc ĐHQG Hà Nội.

Các bạn trẻ hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

[VOV2] - Hưởng ứng 10 năm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội trại Ngày sách và Văn hóa các dân tộc, thu hút nhiểu các bạn trẻ tham gia.

[VOV2] - Hưởng ứng 10 năm Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã tổ chức Hội trại Ngày sách và Văn hóa các dân tộc, thu hút nhiểu các bạn trẻ tham gia.

Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp - Bài 17

[VOV2] - Bài 17: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

[VOV2] - Bài 17: Hỗ trợ Kỹ năng nghe Toefl ITP trình độ sơ cấp

Buồn, vui văn hóa đọc

[VOV2] - Chưa bao giờ người ta bàn nhiều về văn hóa đọc như hôm nay, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không ít. Cần làm gì để văn hóa đọc ngày càng phát triển trước sự lấn át của quá nhiều loại hình nghe nhìn và giải trí hiện nay?

[VOV2] - Chưa bao giờ người ta bàn nhiều về văn hóa đọc như hôm nay, cơ hội nhiều nhưng thách thức cũng không ít. Cần làm gì để văn hóa đọc ngày càng phát triển trước sự lấn át của quá nhiều loại hình nghe nhìn và giải trí hiện nay?

Không để hướng nghiệp bị biến tướng, "ép" học sinh không thi vào lớp 10

[VOV2] - Phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương đúng đắn nhưng mỗi trường lại có cách thực hiện khác nhau. Một số nơi việc phân luồng, hướng nghiệp bị "biến tướng" thành việc "ép" học sinh có học yếu không thi vào lớp 10 mà phải chọn đi học nghề.

[VOV2] - Phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương đúng đắn nhưng mỗi trường lại có cách thực hiện khác nhau. Một số nơi việc phân luồng, hướng nghiệp bị "biến tướng" thành việc "ép" học sinh có học yếu không thi vào lớp 10 mà phải chọn đi học nghề.

Mái ấm của người khuyết tật

[VOV2] - Dù sinh ra với bên chân bị liệt, nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng chị Đinh Thị Quỳnh Nga đã vượt qua thử thách trở thành Giám đốc doanh nghiệp HTX – nơi mà những người khuyết tật như chị có thể tìm thấy công việc và niềm tin ở cuộc đời.

[VOV2] - Dù sinh ra với bên chân bị liệt, nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng không ngừng chị Đinh Thị Quỳnh Nga đã vượt qua thử thách trở thành Giám đốc doanh nghiệp HTX – nơi mà những người khuyết tật như chị có thể tìm thấy công việc và niềm tin ở cuộc đời.

Chuyện về anh chủ vườn khởi nghiệp ở tuổi 35

[VOV2] - Dẫu vô vàn khó khăn nhưng giá trị thu lại được theo anh chủ ThanhSonGarden đến lúc này cũng vô cùng xứng đáng. Đó là được sống giữa thiên nhiên.

[VOV2] - Dẫu vô vàn khó khăn nhưng giá trị thu lại được theo anh chủ ThanhSonGarden đến lúc này cũng vô cùng xứng đáng. Đó là được sống giữa thiên nhiên.

Trường phủ nhận giáo viên gọi điện liên tục tư vấn học sinh vào trường nghề

[VOV2] - Bị phụ huynh "tố" giáo viên liên tục gọi điện tư vấn học sinh vào trường nghề, trường THCS Đào Mỹ (Lạng Giang, Bắc Giang) khẳng định không hề cấm đoán học sinh thi lên THPT và cũng không có giáo viên nào gọi điện cho phụ huynh về hướng nghiệp.

[VOV2] - Bị phụ huynh "tố" giáo viên liên tục gọi điện tư vấn học sinh vào trường nghề, trường THCS Đào Mỹ (Lạng Giang, Bắc Giang) khẳng định không hề cấm đoán học sinh thi lên THPT và cũng không có giáo viên nào gọi điện cho phụ huynh về hướng nghiệp.