Từ khóa tìm kiếm: Nghị quyết 128

Giáo viên mắc Covid bị trừ điểm thi đua có phải là cách làm đúng?

[VOV2] - Việc xây dựng những tiêu chí hoạt động trong các cơ sở giáo dục là cần thiết nhưng nếu áp dụng quá cứng nhắc và máy móc không tính đến các yếu tố khách quan và hoàn cảnh cụ thể sẽ không tạo được hiệu quả mong muốn.

[VOV2] - Việc xây dựng những tiêu chí hoạt động trong các cơ sở giáo dục là cần thiết nhưng nếu áp dụng quá cứng nhắc và máy móc không tính đến các yếu tố khách quan và hoàn cảnh cụ thể sẽ không tạo được hiệu quả mong muốn.

Phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên trong năm 2022

[VOV2] - Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới cũng như các chuyên gia, đại dịch Covid -19 không thể chấm dứt trước năm 2023 vì vậy với Việt Nam, công tác phòng chống dịch vẫn phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng.

[VOV2] - Theo nhận định của Tổ chức Y tế thế giới cũng như các chuyên gia, đại dịch Covid -19 không thể chấm dứt trước năm 2023 vì vậy với Việt Nam, công tác phòng chống dịch vẫn phải được coi là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trước mắt và quan trọng.

Đừng vì sợ hãi mà cấm cản người dân về quê đón Tết

[VOV2] - “Hãy cung cấp kiến thức thật đầy đủ, chính xác và khoa học để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đừng vì sợ hãi mà ngăn cấm họ thì cái Tết mới an vui”, thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Yến nhấn mạnh.

[VOV2] - “Hãy cung cấp kiến thức thật đầy đủ, chính xác và khoa học để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch. Đừng vì sợ hãi mà ngăn cấm họ thì cái Tết mới an vui”, thạc sỹ, bác sỹ Nguyễn Hoàng Yến nhấn mạnh.

Số ca tử vong giảm mạnh sau 1 tháng thực hiện Nghị quyết 128

[VOV2] - Sau hơn một tháng thích ứng an toàn, số ca cộng đồng cả nước tăng 2,9%, số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%.

[VOV2] - Sau hơn một tháng thích ứng an toàn, số ca cộng đồng cả nước tăng 2,9%, số ca tử vong giảm 46,3%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 25,3%, số ca nặng, nguy kịch giảm 40,8%.

Khẩn trương tập huấn Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800

[VOV2] - Trong Thông báo 277/TB-VPCP ngày 24/10/2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

[VOV2] - Trong Thông báo 277/TB-VPCP ngày 24/10/2021, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổ chức tập huấn cho các địa phương trên cả nước về Nghị quyết 128 và Hướng dẫn 4800 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.

Rạp chiếu phim có thể hoạt động trở lại

[VOV2] - Theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL, rạp chiếu phim và nhiều hoạt động văn hóa, giải trí khác có thể được đón khách trở lại nếu đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

[VOV2] - Theo hướng dẫn của Bộ VHTT&DL, rạp chiếu phim và nhiều hoạt động văn hóa, giải trí khác có thể được đón khách trở lại nếu đáp ứng các tiêu chí theo quy định.

TP.HCM xác định cấp độ dịch trước ngày 22/10

[VOV2] - Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế, UBND TP.HCM đề nghị TP. Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương đánh giá về cấp độ dịch, từ đó sẽ có giải pháp phòng dịch cụ thể.

[VOV2] - Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế, UBND TP.HCM đề nghị TP. Thủ Đức và các quận, huyện khẩn trương đánh giá về cấp độ dịch, từ đó sẽ có giải pháp phòng dịch cụ thể.

Trách nhiệm, bản lĩnh của người lãnh đạo

[VOV2] - “Có gió rung mới biết Tùng lá cứng, có ngọn lửa lừng mới biết thực vàng cao”. Đại dịch Covid- 19 xảy ra với những thay đổi lớn trong xã hội, chính là thử thách sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương.

[VOV2] - “Có gió rung mới biết Tùng lá cứng, có ngọn lửa lừng mới biết thực vàng cao”. Đại dịch Covid- 19 xảy ra với những thay đổi lớn trong xã hội, chính là thử thách sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương.