Từ khóa tìm kiếm: nghĩa cử

Hạnh phúc khi được cho đi

[VOV2] - Tâm niệm “Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ nhân đôi”, “nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”, nên nhiều người tìm thấy niềm vui khi tham gia hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo.

[VOV2] - Tâm niệm “Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh phúc sẽ nhân đôi”, “nỗi buồn được chia sẻ thì nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa”, nên nhiều người tìm thấy niềm vui khi tham gia hiến máu và vận động hiến máu nhân đạo.

Hai bệnh nhân bị mù lòa được ghép giác mạc từ người hiến tặng

[VOV2] - 2 bệnh nhân sống trong cảnh mù lòa trên 10 năm vừa được các y, bác sĩ BV Trung ương Huế tiến hành ghép giác mạc thành công từ nguồn giác mạc do người chết não hiến tặng.

[VOV2] - 2 bệnh nhân sống trong cảnh mù lòa trên 10 năm vừa được các y, bác sĩ BV Trung ương Huế tiến hành ghép giác mạc thành công từ nguồn giác mạc do người chết não hiến tặng.

Những giọt máu đào - Tình người giữa mùa dịch

[VOV2] - “Máu luôn cần cho công tác điều trị. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu để nghĩa cử cao đẹp này diễn ra liên tục”, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

[VOV2] - “Máu luôn cần cho công tác điều trị. Chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc hiến máu để nghĩa cử cao đẹp này diễn ra liên tục”, ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ.

Chuyện đặc biệt về người thương binh tặng 4,5 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin

[VOV2] - “Tôi là lính, không chết nơi chiến trận thì phải sống ý nghĩa trong thời bình” - thương binh Lê Văn Đệ (Hải Dương) nói về lý do tặng 4,5 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

[VOV2] - “Tôi là lính, không chết nơi chiến trận thì phải sống ý nghĩa trong thời bình” - thương binh Lê Văn Đệ (Hải Dương) nói về lý do tặng 4,5 tỷ đồng vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19.