Từ khóa tìm kiếm: người nhập cảnh

Marburg là bệnh đặc biệt nguy hiểm, cần tăng cường giám sát người nhập cảnh

[VOV2] - Bệnh Marburg là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (50% có thể lên tới 88%). Bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta.

[VOV2] - Bệnh Marburg là bệnh đặc biệt nguy hiểm, khả năng lây truyền và tỷ lệ tử vong cao (50% có thể lên tới 88%). Bệnh được phân loại thuộc nhóm A trong Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm của nước ta.

Đề nghị sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ với người nhập cảnh có hợp lý?

[VOV2] - Mới đây, UBND TP.HCM có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố áp dụng khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ đối với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu. Chuyên gia chia sẻ về tính hợp lý của cách làm này.

[VOV2] - Mới đây, UBND TP.HCM có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép thành phố áp dụng khai báo y tế để sàng lọc bệnh đậu mùa khỉ đối với tất cả người nhập cảnh qua cửa khẩu. Chuyên gia chia sẻ về tính hợp lý của cách làm này.

TP.HCM giám sát người nhập cảnh phát hiện sớm trường hợp nghi mắc đậu mùa khỉ

[VOV2] - Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ giám sát thân nhiệt và triệu chứng người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ.

[VOV2] - Sở Y tế TP.HCM cho biết, sẽ giám sát thân nhiệt và triệu chứng người nhập cảnh qua đường hàng không, hàng hải để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch Covid-19 mới

[VOV2] - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế lưu ý các địa phương việc truyền thông tại cửa khẩu bằng nhiều hình thức, ngôn ngữ phù hợp với các đối tượng khác nhau theo các loại hình cửa khẩu cụ thể; kịp thời xử lý các ổ dịch mới có liên quan đến người nhập cảnh.

[VOV2] - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế lưu ý các địa phương việc truyền thông tại cửa khẩu bằng nhiều hình thức, ngôn ngữ phù hợp với các đối tượng khác nhau theo các loại hình cửa khẩu cụ thể; kịp thời xử lý các ổ dịch mới có liên quan đến người nhập cảnh.

Đề xuất bỏ xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh

[VOV2] - Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đang lấy ý kiến về việc bỏ yêu cầu về xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh theo đường hàng không.

[VOV2] - Cục Hàng không Việt Nam, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đang lấy ý kiến về việc bỏ yêu cầu về xét nghiệm virus SARS-CoV-2 đối với người nhập cảnh theo đường hàng không.

Người nhập cảnh dự SEA Games 31 không phải khai báo y tế

[VOV2] - Theo văn bản mới nhất của Bộ Y tế, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia, tham dự SEA Games 31 không phải khai báo y tế.

[VOV2] - Theo văn bản mới nhất của Bộ Y tế, tất cả những người nhập cảnh vào Việt Nam để tham gia, tham dự SEA Games 31 không phải khai báo y tế.

Việt Nam dừng khai báo y tế với người nhập cảnh

[VOV2] - Trong văn bản hoả tốc gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế nêu rõ: Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00h 00 phút ngày 27/4/2022.

[VOV2] - Trong văn bản hoả tốc gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Bộ Y tế nêu rõ: Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với Covid-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00h 00 phút ngày 27/4/2022.

Bộ VHTTDL công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

[VOV2] - Bộ VHTT&DL vừa ban hành phương án mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới sau khi Chính phủ công bố chính sách miễn thị thực cho công dân 13 nước và Bộ Y tế công bố hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

[VOV2] - Bộ VHTT&DL vừa ban hành phương án mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới sau khi Chính phủ công bố chính sách miễn thị thực cho công dân 13 nước và Bộ Y tế công bố hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

Đề xuất giảm thời gian cách ly y tế với F1 và người nhập cảnh

[VOV2] - Bộ Y tế xây dựng một số nội dung điều chỉnh về cách ly y tế và biện pháp phòng tránh lây nhiễm xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

[VOV2] - Bộ Y tế xây dựng một số nội dung điều chỉnh về cách ly y tế và biện pháp phòng tránh lây nhiễm xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Nguy cơ biến chủng Omicron lây lan ra cộng đồng rất lớn

[VOV2] - Nước ta đã ghi nhận 25 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Bộ Y tế nhận định, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng này từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn.

[VOV2] - Nước ta đã ghi nhận 25 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron. Bộ Y tế nhận định, nguy cơ tiếp tục ghi nhận các ca mắc COVID-19 nhiễm biến chủng này từ các trường hợp nhập cảnh và lây lan ra cộng đồng là rất lớn.