Từ khóa tìm kiếm: Nguyễn Thị Hà

Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động

[VOV2] - “Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động, chung tay giảm thiểu những tổn hại để trẻ em được sống trong môi trường an toàn nhất”, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

[VOV2] - “Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động, chung tay giảm thiểu những tổn hại để trẻ em được sống trong môi trường an toàn nhất”, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Đông ấm - đan yêu thương

[VOV2] - “Với các bạn nhỏ ở Hà Nội, món quà là những chiếc mũ len, khăn len thì rất bình thường nhưng với trẻ em vùng cao là cả một niềm hạnh phúc”, Nguyễn Thị Hà My - thành viên nhóm Đông ấm - đan yêu thương chia sẻ.

[VOV2] - “Với các bạn nhỏ ở Hà Nội, món quà là những chiếc mũ len, khăn len thì rất bình thường nhưng với trẻ em vùng cao là cả một niềm hạnh phúc”, Nguyễn Thị Hà My - thành viên nhóm Đông ấm - đan yêu thương chia sẻ.

Gần 1 triệu lao động được hưởng lợi

[VOV2] - Sau 14 năm hoạt động tại Việt Nam, Chương trình Beter Work (Việc làm tốt hơn) đã đóng góp vào việc nâng cao điều kiện làm việc, cải thiện tính cạnh tranh của doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

[VOV2] - Sau 14 năm hoạt động tại Việt Nam, Chương trình Beter Work (Việc làm tốt hơn) đã đóng góp vào việc nâng cao điều kiện làm việc, cải thiện tính cạnh tranh của doanh nghiệp tham gia. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Việt Nam tiếp tục cam kết xóa bỏ lao động trẻ em

[VOV2] - Lao động trẻ em để lại hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa, cản trở sự tiếp cận, thụ hưởng nền giáo dục phù hợp và việc chuẩn bị tương lai tốt đẹp của các em.

[VOV2] - Lao động trẻ em để lại hậu quả vô cùng nặng nề, ảnh hưởng đến sự phát triển hài hòa, cản trở sự tiếp cận, thụ hưởng nền giáo dục phù hợp và việc chuẩn bị tương lai tốt đẹp của các em.

Thiệt hại kinh tế do bạo lực phụ nữ gây ra lên tới 1,8% GDP

[VOV2] - Bộ đồ dùng thiết yếu là hạng mục đặc trưng trong gói hỗ trợ nhân đạo toàn diện của UNFPA (Quỹ dân số của LHQ) nhằm bảo vệ sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cũng như quyền của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu rủi ro bạo lực trên cơ sở giới.

[VOV2] - Bộ đồ dùng thiết yếu là hạng mục đặc trưng trong gói hỗ trợ nhân đạo toàn diện của UNFPA (Quỹ dân số của LHQ) nhằm bảo vệ sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản cũng như quyền của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu rủi ro bạo lực trên cơ sở giới.