Để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, sáng nay (10/7), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” tại Trung tâm Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Tháng hành động vì trẻ em năm nay được phát động với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” với phương châm: Mọi trẻ em đều có quyền được sống, phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh và thân thiện, được bảo vệ không bị xâm hại, không bị phân biệt đối xử, những lợi ích tốt nhất cho trẻ em phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình ban hành quyết định liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, cộng đồng và gia đình.

Nhìn nhận từ thực tế địa phương, bà Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Hoà Bình cho rằng, chuỗi sự kiện trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 mang nhiều giá trị nhân văn sâu sắc với nhiều hoạt động thiết thực, thông điệp ý nghĩa, không chỉ giúp trẻ em rèn luyện kỹ năng sống mà còn tác động, củng cố trách nhiệm của người lớn, gia đình trong việc quan tâm, yêu thương và bảo vệ trẻ em.

Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay các bộ, ngành, địa phương đã huy động được hơn một trăm tỷ đồng, hỗ trợ cho hàng triệu lượt trẻ em trên cả nước, riêng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ cho 17.800 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, công tác trẻ em luôn được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, coi đây là vấn đề có tính chiến lược, lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đất nước trong tương lai. Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà mong rằng, chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” không chỉ dừng lại trong Tháng hành động, mà các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục hành động trong những tháng còn lại và thời gian tiếp theo để trẻ em có được môi trường sống lành mạnh và an toàn.

“Thông điệp của Tháng hành động quốc gia vì trẻ em cần được triển khai đến hết năm 2023 và xuyên suốt trong các năm tiếp theo. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim và bảo vệ trẻ em bằng hành động, chung tay để giảm thiểu những tổn hại để đảm bảo tốt nhất quyền của trẻ em, để trẻ em được sống trong môi trường an toàn nhất, lành mạnh nhất, đảm bảo sự phát triển toàn diện của trẻ”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà đã tặng 100 suất quà, trị giá 20 triệu đồng và đi thăm khu phục hồi chức năng, khu học nghề, khu ăn, ở của trẻ em tại Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An.

Một số kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

+ Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã đến thăm, tặng quà cho 210 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner Hà Nội và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập thuộc Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương.

+ Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng 100 suất học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tỉnh Hòa Bình với tổng giá trị trên 140 triệu đồng.

+ Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh gặp gỡ 150 thiếu nhi để lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của trẻ em, góp phần xây dựng thành phố HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

+ Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thăm, tặng quà cho hơn 1.000 trẻ em tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Dương, Cao Bằng, Cà Mau với tổng số hơn 2,6 tỷ đồng; tham dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023 tại Cà Mau.

+ Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự Lễ khai mạc hè, hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh và trao tặng 27,4 tỷ đồng (gồm 10 bể bơi di động, 10 sân chơi cho thiếu nhi, 1.400 phần quà; 100 suất học bổng, 01 nhà vệ sinh, bảo trợ 6 tháng cuối năm cho thiếu nhi mồ côi do dịch COVID-19 tại 29 tỉnh, thành phố; trao tặng các công trình, quà tặng dành cho thiếu nhi tại 25 tỉnh, thành phố).

+ Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho trẻ em tại một số tỉnh, thành phố như:

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự khánh thành và bàn giao công trình nhà lớp học và trao tặng 50 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho trẻ em tỉnh Quảng Ngãi; dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tại thành phố Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Nghệ An.

Đồng chí Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao tặng 200 suất học bổng cho trẻ em tỉnh Long An; thăm quà tặng quà cho trẻ em tại thành phố HCM, Đồng Nai.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thăm, tặng quà trẻ em tại Hà Nội (Trường phổ thông dân lập Hermann Gmeiner Hà Nội và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập thuộc Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương).

- Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức đã có kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023: Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo KH506 Trung ương, Bộ Công an, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

- Các địa phương tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà, cấp học bổng và khám bệnh, phẫu thuật khuyết tật miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, kết quả: có 2.466 điểm tổ chức Lễ phát động với 598.784 trẻ em tham dự; 272 công trình được xây mới và nâng cấp; 459.701 trẻ em được tặng quà (kinh phí 30,1 tỷ đồng); 13.877 trẻ em được cấp học bổng trị giá 9,4 tỷ đồng; 66.654 trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí tổng kinh phí 7,1 tỷ đồng. Ngân sách dành cho Tháng hành động vì trẻ em là 96,5 tỷ đồng.