Từ khóa tìm kiếm: Nguyễn Trường Sơn

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc từ 1/11

[VOV2] - Từ ngày 1/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (58 tuổi, ở TP.Hồ Chí Minh) sẽ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Hiện tại sức khỏe ông ổn định sau khi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.

[VOV2] - Từ ngày 1/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn (58 tuổi, ở TP.Hồ Chí Minh) sẽ nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Hiện tại sức khỏe ông ổn định sau khi vừa trải qua một cuộc phẫu thuật.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: “Không để TP.HCM tái dịch COVID-19”

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế tái khẳng định dịch COVID-19 là một tiền lệ chưa từng có và chưa kết thúc, đặc biệt có chiều hướng ngày một phức tạp khi gần đây xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới BA.4, BA.5, BA.2.75.

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế tái khẳng định dịch COVID-19 là một tiền lệ chưa từng có và chưa kết thúc, đặc biệt có chiều hướng ngày một phức tạp khi gần đây xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới BA.4, BA.5, BA.2.75.

Các ca nhiễm Omicron ở Việt Nam ít gây tổn thương phổi

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết các ca nhiễm Omicron tại Việt Nam phần lớn không có triệu chứng, chưa nhiều dữ liệu để đánh giá song có thể ít gây tổn thương phổi.

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết các ca nhiễm Omicron tại Việt Nam phần lớn không có triệu chứng, chưa nhiều dữ liệu để đánh giá song có thể ít gây tổn thương phổi.

Các địa phương cần quản lý chặt chẽ nhóm nguy cơ cao

[VOV2] - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh được tổ chức sáng 27/12 tại Hà Nội.

[VOV2] - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn tại buổi mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh được tổ chức sáng 27/12 tại Hà Nội.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng bằng thuốc kháng thể kép

[VOV2] - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế đã có kế hoạch phân bổ cho một số tỉnh, thành phố 2.000 liều thuốc kháng thể kép vào điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

[VOV2] - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế đã có kế hoạch phân bổ cho một số tỉnh, thành phố 2.000 liều thuốc kháng thể kép vào điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng.

Phú Quốc xây dựng phương án chống dịch Covid-19

[VOV2] - Phú Quốc chuẩn bị thí điểm đón khách du lịch quốc tế do vậy khả năng lây lan SARS-CoV-2 từ khách du lịch vào đảo có nguy cơ rất cao. Do đó, thành phố cần tăng cường các biện pháp để kiểm soát tốt dịch bệnh.

[VOV2] - Phú Quốc chuẩn bị thí điểm đón khách du lịch quốc tế do vậy khả năng lây lan SARS-CoV-2 từ khách du lịch vào đảo có nguy cơ rất cao. Do đó, thành phố cần tăng cường các biện pháp để kiểm soát tốt dịch bệnh.

Người dân có thể cách ly tại nhà khi đi lại giữa các tỉnh

[VOV2] - Theo hướng dẫn mới đây của Bộ Y tế, người dân di chuyển từ tỉnh này đến tỉnh khác, không phải cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

[VOV2] - Theo hướng dẫn mới đây của Bộ Y tế, người dân di chuyển từ tỉnh này đến tỉnh khác, không phải cách ly tập trung mà được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú.

"Ngành Y vẫn sẽ nặng gánh sau khi TP HCM hết giãn cách"

[VOV2] - Sáng 26/9, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc BV Đại học Y Dược TP HCM.

[VOV2] - Sáng 26/9, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc BV Đại học Y Dược TP HCM.

Cần xây dựng "ngân hàng máu sống" ngay tuyến huyện

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị TP Hồ Chí Minh xem xét, có thể xây dựng “ngân hàng máu sống” ngay tại tuyến huyện để chủ động trong công tác chữa trị bệnh nhân COVID-19

[VOV2] - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị TP Hồ Chí Minh xem xét, có thể xây dựng “ngân hàng máu sống” ngay tại tuyến huyện để chủ động trong công tác chữa trị bệnh nhân COVID-19

Công văn đề nghị xử lý y bác sĩ chỉ nhằm khuyến cáo

[VOV2] - Trong thời gian qua, một số đơn vị y tế có hiện tượng từ chối bệnh nhân, xảy ra tổn thất sinh mạng. Cũng có nơi, có lúc y, bác sĩ bỏ việc. Chúng tôi ra công văn chỉ có tính khuyến cáo, không phải để kỷ luật”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết

[VOV2] - Trong thời gian qua, một số đơn vị y tế có hiện tượng từ chối bệnh nhân, xảy ra tổn thất sinh mạng. Cũng có nơi, có lúc y, bác sĩ bỏ việc. Chúng tôi ra công văn chỉ có tính khuyến cáo, không phải để kỷ luật”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết