Từ khóa tìm kiếm: Quân sự

Tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường Quân đội năm 2024

[VOV2] - Năm 2024 mở rộng phương thức xét tuyển và tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho khối các trường Quân đội.

[VOV2] - Năm 2024 mở rộng phương thức xét tuyển và tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho khối các trường Quân đội.

Nghệ thuật sử dụng chiến thuật "vây, lấn, tấn, triệt, diệt"

[VOV2] - Cách đánh "vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt", một hình thức chiến thuật tiến công quân địch phòng ngự trong công sự kiên cố. Đây là bước phát triển nhảy vọt về chiến thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

[VOV2] - Cách đánh "vây, lấn, tấn, phá, triệt, diệt", một hình thức chiến thuật tiến công quân địch phòng ngự trong công sự kiên cố. Đây là bước phát triển nhảy vọt về chiến thuật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh: “Bám thắt lưng địch mà đánh”

[VOV2] - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là vị đại tướng thứ 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam (sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Ông cũng là người được phong thẳng quân hàm đại tướng vào năm 1959 mà không phải qua cấp bậc nào trước đó.

[VOV2] - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là vị đại tướng thứ 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam (sau Đại tướng Võ Nguyên Giáp). Ông cũng là người được phong thẳng quân hàm đại tướng vào năm 1959 mà không phải qua cấp bậc nào trước đó.

Trạng nguyên Giáp Hải: Người có công lớn với vương triều nhà Mạc

[VOV2] - Trạng nguyên Giáp Hải là người có công lao lớn đối với triều đình, với nhân dân, đất nước trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động của dân tộc. Ông đã có những quyết định sáng suốt, hành động thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc, an dân.

[VOV2] - Trạng nguyên Giáp Hải là người có công lao lớn đối với triều đình, với nhân dân, đất nước trong một giai đoạn lịch sử có nhiều biến động của dân tộc. Ông đã có những quyết định sáng suốt, hành động thiết thực, góp phần bảo vệ Tổ quốc, an dân.

Luôn nhớ lịch sử hào hùng

[VOV2] - Nhắc lại cuộc chiến tranh bảo vê biên giới phía Bắc năm 1979 không phải để khơi gợi sự thù hằn mà giúp cho thế hệ mai sau hiểu đúng về lịch sử. Đây cũng là cách để tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để mang lại độc lập hôm nay.

[VOV2] - Nhắc lại cuộc chiến tranh bảo vê biên giới phía Bắc năm 1979 không phải để khơi gợi sự thù hằn mà giúp cho thế hệ mai sau hiểu đúng về lịch sử. Đây cũng là cách để tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống để mang lại độc lập hôm nay.

Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà chính trị, quân sự song toàn

[VOV2] - Trong lịch sử quân sự,·Đại tướng Đoàn Khuê là một trong những vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có nhiều đóng góp trải dài từ những ngày đầu cách mạng đến quá trình đổi mới, xây dựng đất nước. Ông được vinh danh là một nhà chính trị và quân sự xuất sắc

[VOV2] - Trong lịch sử quân sự,·Đại tướng Đoàn Khuê là một trong những vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có nhiều đóng góp trải dài từ những ngày đầu cách mạng đến quá trình đổi mới, xây dựng đất nước. Ông được vinh danh là một nhà chính trị và quân sự xuất sắc

Ấn tượng triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ”

[VOV2] - Với các chủ đề “Tuổi trẻ chí lớn”, “Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ” và “Sáng trong như ngọc” cùng gần 200 hình ảnh, hiện vật đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt tại triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ”.

[VOV2] - Với các chủ đề “Tuổi trẻ chí lớn”, “Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ” và “Sáng trong như ngọc” cùng gần 200 hình ảnh, hiện vật đã tạo nên những cảm xúc đặc biệt tại triển lãm “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo tài năng, đức độ”.

Ưu tiên gọi nhập ngũ công dân tốt nghiệp đại học, cao đẳng

[VOV2] - Nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

[VOV2] - Nghĩa vụ quân sự trong thời bình bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân.

Triển lãm “Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc”

[VOV2] - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng gia đình tổ chức triển lãm ý nghĩa mang tên “Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc”.

[VOV2] - Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Đoàn Khuê (29/10/1923 - 29/10/2023), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp cùng gia đình tổ chức triển lãm ý nghĩa mang tên “Đại tướng Đoàn Khuê - Nhà chính trị, quân sự xuất sắc”.

Khai mạc Triển lãm mỹ thuật "Dòng thời gian"

[VOV2] - Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), hôm nay (29/8) Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật “Dòng thời gian”.

[VOV2] - Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023), hôm nay (29/8) Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức triển lãm mỹ thuật “Dòng thời gian”.