Từ khóa tìm kiếm: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

TP.HCM: Công bố giấy phép hoạt động tất cả cơ sở khám chữa bệnh

[VOV2] - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục kỹ thuật, giấy phép hoạt động tất cả cơ sở khám chữa bệnh, giúp người dân lựa chọn và giám sát được chính xác các cơ sở y tế khi khám chữa bệnh.

[VOV2] - Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa công bố danh mục kỹ thuật, giấy phép hoạt động tất cả cơ sở khám chữa bệnh, giúp người dân lựa chọn và giám sát được chính xác các cơ sở y tế khi khám chữa bệnh.

TP.HCM: Thu giữ hàng ngàn hộp mỹ phẩm giả nhãn mác nước ngoài

[VOV2] - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa kết hợp với cơ quan chức năng của quận 8 kiểm tra thu giữ, niêm phong hàng ngàn hộp mỹ phẩm có dấu hiệu giả nguồn gốc, xuất xứ.

[VOV2] - Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa kết hợp với cơ quan chức năng của quận 8 kiểm tra thu giữ, niêm phong hàng ngàn hộp mỹ phẩm có dấu hiệu giả nguồn gốc, xuất xứ.

Sở Y tế TP.HCM đề xuất giải pháp “cứu” bệnh viện tự chủ

[VOV2] - Sở Y tế kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh 6 giải pháp để các bệnh viện sớm ổn định những khó khăn hiện nay, từ đó phát triển bền vững hơn với cơ chế tự chủ tài chính.

[VOV2] - Sở Y tế kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh 6 giải pháp để các bệnh viện sớm ổn định những khó khăn hiện nay, từ đó phát triển bền vững hơn với cơ chế tự chủ tài chính.

TP. Hồ Chí Minh vận động phụ huynh cho con đi tiêm vaccine

[VOV2] - Sáng 6/9, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đến hết ngày 30/9.

[VOV2] - Sáng 6/9, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục triển khai tháng cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi đến hết ngày 30/9.

Sở Y tế TP.HCM chuẩn bị kịch bản ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ

[VOV2] - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) chuẩn bị kịch bản  để xử lý khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ.

[VOV2] - Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) chuẩn bị kịch bản  để xử lý khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ.

TP.HCM: Sân bay Tân Sơn Nhất không còn xét nghiệm Covid-19

[VOV2] - Mới đây, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bỏ khâu kiểm tra hành khách nhập cảnh có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính từ ngày 25/4.

[VOV2] - Mới đây, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố bỏ khâu kiểm tra hành khách nhập cảnh có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính từ ngày 25/4.

F1 ở TP. Hồ Chí Minh chưa thể đi làm bình thường

[VOV2] - Chiều 7/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin, với mục tiêu quản lý, kiểm soát tốt F0, F1, tránh lây nhiễm cho cộng đồng, hiện thành phố chưa có hướng dẫn cho F1 đi làm bình thường.

[VOV2] - Chiều 7/3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Chánh Văn phòng Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh thông tin, với mục tiêu quản lý, kiểm soát tốt F0, F1, tránh lây nhiễm cho cộng đồng, hiện thành phố chưa có hướng dẫn cho F1 đi làm bình thường.

Bệnh nhân được hưởng BHYT khi khám hậu Covid-19

[VOV2] - Theo Sở Y tế TP.HCM, khi đến khám hậu Covid-19 tại cơ sở y tế công lập, bệnh nhân được hưởng chế độ do bảo hiểm y tế chi trả, tùy theo từng loại bảo hiểm.

[VOV2] - Theo Sở Y tế TP.HCM, khi đến khám hậu Covid-19 tại cơ sở y tế công lập, bệnh nhân được hưởng chế độ do bảo hiểm y tế chi trả, tùy theo từng loại bảo hiểm.

Những việc nên làm khi là F1

[VOV2] - Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn phân biệt rõ các trường hợp F1 đồng thời khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

[VOV2] - Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn phân biệt rõ các trường hợp F1 đồng thời khuyến cáo các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm.

TP.HCM đề xuất tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi

[VOV2] - Hôm qua (25/10), Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã gửi văn bản khẩn đề nghị Viện Pasteur thành phố cho phép sử dụng vaccine Pfizer tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.

[VOV2] - Hôm qua (25/10), Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đã gửi văn bản khẩn đề nghị Viện Pasteur thành phố cho phép sử dụng vaccine Pfizer tiêm cho trẻ 12-17 tuổi.