Từ khóa tìm kiếm: Thi THPT

Cố gắng lắm em cũng đã viết được 1 tờ giấy thi cho tác phẩm "Vợ nhặt"

[VOV2] - Tác phẩm "Vợ nhặt" của Kim Lân chính thức bước vào đề thi môn Ngữ Văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Rất nhiều cung bậc cảm xúc đã được ghi lại ngay sau khi kết thúc môn thi này.

[VOV2] - Tác phẩm "Vợ nhặt" của Kim Lân chính thức bước vào đề thi môn Ngữ Văn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Rất nhiều cung bậc cảm xúc đã được ghi lại ngay sau khi kết thúc môn thi này.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT động viên các thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Hưng Yên

[VOV2] - Sáng nay (28/06), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại Trường THPT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

[VOV2] - Sáng nay (28/06), Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại Trường THPT Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Năm 2023 trường Đại học Xây dựng Hà Nội tuyển 3.850 chỉ tiêu

[VOV2] - Lấy chất lượng đào tạo làm tiêu chí hàng đầu, trường Đại học Xây dựng HN không tăng chỉ tiêu tuyển sinh và duy trì phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT, kết quả bài thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội cùng một số phương thức khác.

[VOV2] - Lấy chất lượng đào tạo làm tiêu chí hàng đầu, trường Đại học Xây dựng HN không tăng chỉ tiêu tuyển sinh và duy trì phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT, kết quả bài thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội cùng một số phương thức khác.

Hà Nội công bố các trường có điểm thi THPT top đầu

[VOV2] - Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi THPT đông nhất cả nước với 97.988 em. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng vừa công bố danh sách các trường có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất.

[VOV2] - Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi THPT đông nhất cả nước với 97.988 em. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng vừa công bố danh sách các trường có điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn động viên thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Sáng 7/7, trước buổi thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra Điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và động viên học sinh, giáo viên ở Điểm thi này.

[VOV2] - Sáng 7/7, trước buổi thi môn Ngữ Văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã tới kiểm tra Điểm thi Trường THPT Đặng Huy Trứ (huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và động viên học sinh, giáo viên ở Điểm thi này.

Hơn 1 triệu thí sinh sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

[VOV2] - Chiều 6/7, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

[VOV2] - Chiều 6/7, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành học

[VOV2] - Năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 7.990 (tăng so với chỉ tiêu dự kiến trước đó là 7.500).

[VOV2] - Năm 2022, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy của trường Đại học Bách khoa Hà Nội là 7.990 (tăng so với chỉ tiêu dự kiến trước đó là 7.500).

Kiến nghị phải điều tra lại kết quả thi THPT năm 2017 của Hà Giang

[VOV2] - Luật sư Hoàng Văn Hướng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc 2 học sinh cá biệt Hà Giang đỗ điểm cao vào trường Công an trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 cho thấy cần mở rộng điều tra lại toàn bộ kết quả của bài thi năm 2017 tại tỉnh này.

[VOV2] - Luật sư Hoàng Văn Hướng (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, việc 2 học sinh cá biệt Hà Giang đỗ điểm cao vào trường Công an trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 cho thấy cần mở rộng điều tra lại toàn bộ kết quả của bài thi năm 2017 tại tỉnh này.

Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Có 24.318 điểm 10

[VOV2] - 0h00 ngày 26/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ngay sau đó, Bộ cũng đã công bố phổ điểm các môn thi. Theo đó, cả nước có 24.318 điểm 10. Môn thi có nhiều điểm 10 nhất là giáo dục công dân: 18.680 điểm 10.

[VOV2] - 0h00 ngày 26/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ngay sau đó, Bộ cũng đã công bố phổ điểm các môn thi. Theo đó, cả nước có 24.318 điểm 10. Môn thi có nhiều điểm 10 nhất là giáo dục công dân: 18.680 điểm 10.

Chiều 07/7, Hội đồng thi Hà Nội không có thí sinh nào vi phạm quy chế

[VOV2] - Theo báo cáo nhanh của Sở GDDT Hà Nội có 563 thí sinh không dự thi môn toán và không có thí sinh nào vi phạm quy chế .

[VOV2] - Theo báo cáo nhanh của Sở GDDT Hà Nội có 563 thí sinh không dự thi môn toán và không có thí sinh nào vi phạm quy chế .