Từ khóa tìm kiếm: Thị thực

Nhật Bản cấp thị thực điện tử cho du khách Việt Nam đi tour trọn gói

[VOV2] - Bắt đầu từ ngày 1/11/2023, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ cấp thị thực điện tử (JAPAN eVISA) cho công dân Việt Nam tham gia các đoàn du lịch trọn gói đến xứ sở Phù Tang

[VOV2] - Bắt đầu từ ngày 1/11/2023, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam sẽ cấp thị thực điện tử (JAPAN eVISA) cho công dân Việt Nam tham gia các đoàn du lịch trọn gói đến xứ sở Phù Tang

Visa đã "mở", du lịch Việt sẵn sàng bứt phá

[VOV2] - Chính sách thị thực mới giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh điểm đến, thu hút đa dạng thị trường khách; đồng thời, giúp du khách quốc tế có thêm thời gian, cơ hội để tham quan, trải nghiệm nhiều dịch vụ hơn tại Việt Nam.

[VOV2] - Chính sách thị thực mới giúp Việt Nam nâng cao sức cạnh tranh điểm đến, thu hút đa dạng thị trường khách; đồng thời, giúp du khách quốc tế có thêm thời gian, cơ hội để tham quan, trải nghiệm nhiều dịch vụ hơn tại Việt Nam.

Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ

[VOV2] - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

[VOV2] - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

Chính sách thị thực mới - Tăng cơ hội cho du lịch Việt

[VOV2] - Ngày 24/6/2023 Quốc hội thông qua nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày. Sau khi được cấp thị thực điện tử, trong 90 ngày người nước ngoài được nhập, xuất cảnh không giới hạn số lần, không phải làm thủ tục cấp thị thực mới.

[VOV2] - Ngày 24/6/2023 Quốc hội thông qua nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày. Sau khi được cấp thị thực điện tử, trong 90 ngày người nước ngoài được nhập, xuất cảnh không giới hạn số lần, không phải làm thủ tục cấp thị thực mới.

Tạo đà cho du lịch phát triển

[VOV2] - Một trong những đề xuất được các đại biểu quan tâm đó là kéo dài thời gian quá cảnh, lưu trú của người nước ngoài ở Việt Nam, cũng như tăng thời hạn thị thực điện tử cho khách quốc tế.

[VOV2] - Một trong những đề xuất được các đại biểu quan tâm đó là kéo dài thời gian quá cảnh, lưu trú của người nước ngoài ở Việt Nam, cũng như tăng thời hạn thị thực điện tử cho khách quốc tế.

Việt Nam đón gần 2,7 triệu lượt khách quốc tế trong quý I-2023

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2023 ước đạt hơn 895.000 lượt. Tính chung quý I, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,7 triệu lượt.

[VOV2] - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3/2023 ước đạt hơn 895.000 lượt. Tính chung quý I, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 2,7 triệu lượt.

Giải pháp tạo bứt phá từ trụ cột Hàng không - Du lịch

[VOV2] - Nhằm tìm giải pháp phục hồi và phát triển nền kinh tế, hội nghị bàn tròn với chủ đề "Phục hồi kinh tế và doanh nghiệp: Giải pháp tạo sự bứt phát từ trụ cột “Dịch vụ Hàng không - Du lịch” đã được tổ chức tại Hà Nội.

[VOV2] - Nhằm tìm giải pháp phục hồi và phát triển nền kinh tế, hội nghị bàn tròn với chủ đề "Phục hồi kinh tế và doanh nghiệp: Giải pháp tạo sự bứt phát từ trụ cột “Dịch vụ Hàng không - Du lịch” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Cần giải quyết kịp thời "sự cố" hộ chiếu mới

[VOV2] - Trong vòng 1 tuần, có 3 quốc gia từ chối cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam bởi không có thông tin về "Nơi sinh". Điều này gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân cũng như ngành du lịch.

[VOV2] - Trong vòng 1 tuần, có 3 quốc gia từ chối cấp visa vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam bởi không có thông tin về "Nơi sinh". Điều này gây ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân cũng như ngành du lịch.

Bộ VHTTDL công bố phương án mở cửa lại hoạt động du lịch

[VOV2] - Bộ VHTT&DL vừa ban hành phương án mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới sau khi Chính phủ công bố chính sách miễn thị thực cho công dân 13 nước và Bộ Y tế công bố hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

[VOV2] - Bộ VHTT&DL vừa ban hành phương án mở cửa lại du lịch trong điều kiện bình thường mới sau khi Chính phủ công bố chính sách miễn thị thực cho công dân 13 nước và Bộ Y tế công bố hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh.

Du lịch Việt Nam tự tin mở cửa đón khách quốc tế

[VOV2] - Chiều nay, 15/3, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức họp báo thông tin về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo chủ trương đã được Chính phủ thông qua.

[VOV2] - Chiều nay, 15/3, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch đã tổ chức họp báo thông tin về việc mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới theo chủ trương đã được Chính phủ thông qua.