Từ khóa tìm kiếm: thương binh tàn không phế

Chuyện tình cảm động của người thương binh nặng

[VOV2] - "Anh Tùng rất giỏi, đa tài, nhiều người đủ chân đủ tay còn không bằng anh. Tôi không bao giờ ân hận vì đã chọn người chồng là thương binh”, bà Lê Thị Hoa tâm sự.

[VOV2] - "Anh Tùng rất giỏi, đa tài, nhiều người đủ chân đủ tay còn không bằng anh. Tôi không bao giờ ân hận vì đã chọn người chồng là thương binh”, bà Lê Thị Hoa tâm sự.

“Nhà báo” thương binh

[VOV2] - “Càng gần cơ sở, nội dung mỗi tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh của xã càng phải chuẩn xác, nếu không sẽ bị bà con phản ứng ngay”, thương binh Trương Quang Luận chia sẻ.

[VOV2] - “Càng gần cơ sở, nội dung mỗi tin, bài phát trên hệ thống truyền thanh của xã càng phải chuẩn xác, nếu không sẽ bị bà con phản ứng ngay”, thương binh Trương Quang Luận chia sẻ.

Cần mẫn chữa bệnh, làm phúc cứu người

[VOV2] - Là thương binh, nạn nhân chất độc da cam và nay đã ở tuổi 74 nhưng cựu chiến binh Hoàng Quang Minh, ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa ngơi nghỉ. Hàng ngày ông vẫn cần mẫn làm thuốc chữa bệnh cho nhiều người.

[VOV2] - Là thương binh, nạn nhân chất độc da cam và nay đã ở tuổi 74 nhưng cựu chiến binh Hoàng Quang Minh, ở phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa ngơi nghỉ. Hàng ngày ông vẫn cần mẫn làm thuốc chữa bệnh cho nhiều người.