Từ khóa tìm kiếm: trẻ em nghèo

Ông bà giáo già chống gậy đến lớp, gieo chữ cho trẻ em nghèo ở Bình Dương

[VOV2] - Ở cái tuổi xế chiều, hàng ngày ông bà Tư vẫn cần mẫn dạy chữ cho trẻ em nghèo. Nhìn những đứa trẻ từ không biết đọc, biết viết rồi thành biết chữ, biết học điều hay, lẽ phải…, cặp vợ chồng già thêm phần hạnh phúc.

[VOV2] - Ở cái tuổi xế chiều, hàng ngày ông bà Tư vẫn cần mẫn dạy chữ cho trẻ em nghèo. Nhìn những đứa trẻ từ không biết đọc, biết viết rồi thành biết chữ, biết học điều hay, lẽ phải…, cặp vợ chồng già thêm phần hạnh phúc.

Phát động chiến dịch “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật”

[VOV2] - Toàn bộ nguồn lực huy động được từ chiến dịch sẽ được dành trọn vẹn để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại, bếp ăn, công trình vệ sinh nước sạch cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi.

[VOV2] - Toàn bộ nguồn lực huy động được từ chiến dịch sẽ được dành trọn vẹn để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại, bếp ăn, công trình vệ sinh nước sạch cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi.

Những người đi “xin nụ cười”

[VOV2] - 5 năm qua, hành trình đi "xin nụ cười” của trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật của nhóm “Lăn bánh ước mơ” (Hà Nội) thật đúng với câu nói “Mỗi người sinh ra luôn có một sứ mệnh riêng, mọi thứ trong cuộc đời đều có ý nghĩa nào đó”.

[VOV2] - 5 năm qua, hành trình đi "xin nụ cười” của trẻ em nghèo, trẻ khuyết tật của nhóm “Lăn bánh ước mơ” (Hà Nội) thật đúng với câu nói “Mỗi người sinh ra luôn có một sứ mệnh riêng, mọi thứ trong cuộc đời đều có ý nghĩa nào đó”.

“Thần tượng” của trẻ em miền núi

[VOV2] - Có lần nói chuyện, em thấy tụi nhỏ không biết gì bên ngoài ngọn núi. Em bật điện thoại cho xem, chúng mới biết đất nước mình có biển, có sông…Em muốn gieo vào đầu chúng ý nghĩ phải học hành để vượt ra khỏi ngọn núi ấy.

[VOV2] - Có lần nói chuyện, em thấy tụi nhỏ không biết gì bên ngoài ngọn núi. Em bật điện thoại cho xem, chúng mới biết đất nước mình có biển, có sông…Em muốn gieo vào đầu chúng ý nghĩ phải học hành để vượt ra khỏi ngọn núi ấy.

Những “bà tiên” đan len của trẻ em nghèo vùng cao

[VOV2] - Các bà các chị ở Tổ đan len đều nghĩ, ủng hộ tiền cho người nghèo cũng rất tốt, nhưng nếu tự tay đan len và gửi gắm tình cảm tâm tư của mình vào đó thì lại càng ý nghĩa biết bao.

[VOV2] - Các bà các chị ở Tổ đan len đều nghĩ, ủng hộ tiền cho người nghèo cũng rất tốt, nhưng nếu tự tay đan len và gửi gắm tình cảm tâm tư của mình vào đó thì lại càng ý nghĩa biết bao.

Tấm lòng của những người lính cựu

[VOV2] - Với bản chất người lính cụ Hồ, bà Đỗ Thị Hương Điểm ở huyện Chương Mĩ và ông Tạ Ngọc Sơn ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội đều mong ước làm được điều gì đó để giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Với bản chất người lính cụ Hồ, bà Đỗ Thị Hương Điểm ở huyện Chương Mĩ và ông Tạ Ngọc Sơn ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội đều mong ước làm được điều gì đó để giúp đỡ trẻ em mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.