Từ khóa tìm kiếm: TS Nguyễn Hữu Tâm

Chủ tướng Nguyễn Tri Phương – Vị tướng đầu tiên thắng giặc phương Tây

[VOV2] - Khi nhắc tới Nguyễn Tri Phương, lịch sử thường nhắc về sự kiện ông tuẫn tiết năm 1873 để tỏ rõ nghĩa khí của một Tổng đốc thành Hà Nội, một lòng chống lại thực dân Pháp xâm lược. Ông cũng chính là vị tướng đầu tiên thắng quân xâm lược phương Tây.

[VOV2] - Khi nhắc tới Nguyễn Tri Phương, lịch sử thường nhắc về sự kiện ông tuẫn tiết năm 1873 để tỏ rõ nghĩa khí của một Tổng đốc thành Hà Nội, một lòng chống lại thực dân Pháp xâm lược. Ông cũng chính là vị tướng đầu tiên thắng quân xâm lược phương Tây.

Đội Tuần dương quân đầu tiên của Việt Nam

[VOV2] - Vào nửa sau thế kỷ 19, thời kỳ vua Tự Đức trị vì (1847 - 1883), giặc hoành hành trên nhiều vùng biển thuộc hải phận nước ta và trở thành ''vấn nạn" dưới triều Nguyễn. Đội Tuần dương quân ra đời giữ yên vùng biển khơi, giao thương phát triển.

[VOV2] - Vào nửa sau thế kỷ 19, thời kỳ vua Tự Đức trị vì (1847 - 1883), giặc hoành hành trên nhiều vùng biển thuộc hải phận nước ta và trở thành ''vấn nạn" dưới triều Nguyễn. Đội Tuần dương quân ra đời giữ yên vùng biển khơi, giao thương phát triển.

Vũ Hữu - Thần đồng toán học ở thế kỷ XV

[VOV2] - Ở thế kỷ thứ XV, nước ta có hai người giỏi toán, viết sách toán đầu tiên để lại cho đời sau là Trạng nguyên Lương Thế Vinh và Hoàng giáp Vũ Hữu.

[VOV2] - Ở thế kỷ thứ XV, nước ta có hai người giỏi toán, viết sách toán đầu tiên để lại cho đời sau là Trạng nguyên Lương Thế Vinh và Hoàng giáp Vũ Hữu.

Cuộc đời đặc biệt của cung nữ cuối cùng triều Nguyễn

[VOV2] - Cung nữ cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, cụ bà Lê Thị Dinh mới qua đời ngày 21/2/2021, thọ 102 tuổi. Cụ là một chứng nhân lịch sử, một cung nữ đặc biệt và một cuộc đời đặc biệt.

[VOV2] - Cung nữ cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn, cụ bà Lê Thị Dinh mới qua đời ngày 21/2/2021, thọ 102 tuổi. Cụ là một chứng nhân lịch sử, một cung nữ đặc biệt và một cuộc đời đặc biệt.