Từ khóa tìm kiếm: UNESCO vinh danh

Nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế

[VOV2] - Theo kế hoạch mới ban hành của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Lễ Kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới.

[VOV2] - Theo kế hoạch mới ban hành của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Lễ Kỷ niệm 30 năm Quần thể Di tích Cố đô Huế và 20 năm Nhã nhạc - Âm nhạc Cung đình Việt Nam được UNESCO vinh danh là Di sản thế giới sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6 tới.

Trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

[VOV2] - Nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Đại danh y.

[VOV2] - Nhằm tri ân những công lao, đóng góp, cống hiến của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học, văn học, văn hóa dân tộc, tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Đại danh y.

Thung lũng Mặt Trăng - di sản tự hào của người Argentina

[VOV2] - Với địa hình tuyệt đẹp và độc đáo, nguồn tư liệu khảo cổ phong phú và có giá trị, thung lũng Mặt Trăng đã được UNESCO công nhận là một trong những Di sản Thiên nhiên Thế giới.

[VOV2] - Với địa hình tuyệt đẹp và độc đáo, nguồn tư liệu khảo cổ phong phú và có giá trị, thung lũng Mặt Trăng đã được UNESCO công nhận là một trong những Di sản Thiên nhiên Thế giới.

UNESCO vinh danh nữ sĩ Hồ Xuân Hương và danh nhân Nguyễn Đình Chiểu

[VOV2] - UNESCO sẽ cùng Việt Nam vinh danh và tham gia kỷ niệm ngày sinh/ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương và Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đây là quyết định được thông qua ngày 23/11 tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 của UNESCO tại Paris (Pháp).

[VOV2] - UNESCO sẽ cùng Việt Nam vinh danh và tham gia kỷ niệm ngày sinh/ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương và Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Đây là quyết định được thông qua ngày 23/11 tại kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 của UNESCO tại Paris (Pháp).