Những bệnh nhân bị tổn thương bề mặt nhãn cầu do bỏng vôi, hóa chất, đục giác mạc bẩm sinh, khô mắt, dị ứng thuốc, dùng kính sát tròng không đúng cách…có thể được điều trị bằng phương pháp thay thế lớp biểu mô tổn thương bằng tấm biểu mô giác mạc mới từ nguồn tế bào gốc tự thân.
Ứng dụng công nghệ tế bào gốc điều trị tổn thương bề mặt nhãn cầu
Đây là công trình nghiên cứu trong 10 năm của tập thể cán bộ, nhân viên bộ môn Mô - Phôi, trường Đại học Y Hà Nội và các thầy thuốc khoa Kết Giác mạc, Bệnh viện Mắt TW. Giải thưởng Kovalepxcaia năm 2014 là phần thưởng cao quý tôn vinh các nhà khoa học nữ đã dành biết bao công sức và tâm huyết cho công trình này. Con đường dẫn đến thành công với biết bao khó khăn được tái hiện qua cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình và PGS - TS Nguyễn Thị Bình - Nguyên Chủ nhiệm bộ môn Mô - Phôi (Trường Đại học Y Hà Nội) - người chủ trì đề tài nghiên cứu.
Những bệnh nhân bị tổn thương bề mặt nhãn cầu do bỏng vôi, hóa chất, đục giác mạc bẩm sinh, khô mắt, dị ứng thuốc, dùng kính sát tròng không đúng cách…có thể được điều trị bằng phương pháp thay thế lớp biểu mô tổn thương bằng tấm biểu mô giác mạc mới từ nguồn tế bào gốc tự thân.
