Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2021), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm có chủ đề "Con đường độc lập" theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ vnfam.vn và fanpage https://www.facebook.com/baotangmythuat.

Triển lãm giới thiệu với công chúng 18 bức tranh sơn dầu, sơn mài, lụa, bột màu, khắc gỗ... của 15 tác giả, nhóm tác giả. Các tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, phản ánh tóm tắt con đường dẫn đến thành công của Cách mạng Tháng Tám, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Các tác phẩm tái hiện những sự kiện lịch sử của đất nước giai đoạn 1930-1945 và không khí đấu tranh của các cuộc khởi nghĩa, phong trào cách mạng, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử... Tiêu biểu như: "Họp Công hội đỏ" (Huỳnh Văn Gấm), "Từ trong bóng tối" (Lê Quốc Lộc), "Xô Viết Nghệ Tĩnh" (Phạm Văn Đôn, Nguyễn Sỹ Ngọc, Nguyễn Đức Nùng, Huỳnh Văn Thuận, Trần Đình Thọ, Nguyễn Văn Tỵ), "Nông dân đấu tranh chống thuế" (Nguyễn Tư Nghiêm), "Du kích Bắc Sơn về bản Pình" (Nguyễn Văn Tỵ), "Cách mạng Tháng Tám" (phác thảo Huy Toàn)...

Đặc biệt, triển lãm giới thiệu những tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở những thời khắc trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam như: "Mùa xuân Bác về Pắc Bó" (Dương Tuấn), "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn" (Nguyễn Dương), "Chú Thu" (Nguyễn An), "Bác Hồ đi công tác" (Trần Đình Thọ), "Nước nguồn" (Nguyễn Trọng Kiệm)...

Thông qua các tác phẩm nghệ thuật, triển lãm "Con đường độc lập" một lần nữa khẳng định thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và công lao trời biển của Bác Hồ kính yêu, đồng thời nhấn mạnh thêm những bài học ý nghĩa cho công cuộc đổi mới, để hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.