Ngày 29/09/2026, tại phường Từ Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh ( thành phố Bắc Ninh) phối hợp với Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Na ( Bộ VHTTDL) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Danh nhân Lý Công Uẩn - anh hùng dân tộc, dấu ấn lịch sử văn hóa, tầm nhìn và giá trị thời đại”.

Hội thảo có sự hỗ trợ của Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa, Bộ Ngoại giao; UBND phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; đồng thời quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, trường Đại học, Viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn trong nước, quốc tế, cùng đại diện hậu duệ dòng họ Lý tại Hàn Quốc. Hội thảo nhằm mục đích tiếp tục nhận diện và làm rõ tầm vóc lịch sử, tư tưởng trị quốc, những giá trị di sản văn hóa gắn với danh nhân Lý Công Uẩn.

Hoàng đế Lý Công Uẩn (974 - 1028), người châu Cổ Pháp, lộ Bắc Giang (nay thuộc thành phố Bắc Ninh), là vị vua sáng lập vương triều Lý, đặt nền móng cho sự phát triển ổn định, độc lập và tự chủ lâu dài của quốc gia Đại Việt. Với tầm nhìn chiến lược được thể hiện qua Chiếu dời đô (Thiên đô chiếu) năm 1010, ông đã quyết định dời đô từ Hoa Lư ra Thăng Long, mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc; đồng thời kiến tạo một trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa có sức sống bền vững suốt hơn một thiên niên kỷ. Không chỉ có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình lịch sử dân tộc, tư tưởng quản trị nhân văn, tinh thần khoan thư sức dân, hòa hợp cộng đồng và khoan dung tôn giáo của Hoàng đế Lý Công Uẩn còn thể hiện nhiều giá trị mang tính phổ quát, phù hợp với tinh thần đối thoại văn hóa, hòa bình và phát triển bền vững mà UNESCO hướng tới.

Với hơn 60 tham luận tiếp cận từ nhiều lĩnh vực như lịch sử, Hán Nôm, văn hóa, văn học, Phật giáo và tín ngưỡng, nghệ thuật, giáo dục, du lịch, bảo tồn và phát huy di sản,… Hội thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề chính: Kinh Bắc - Hoa Lư - Thăng Long: Quê hương, sự hình thành nền tảng tư tưởng và tầm nhìn chiến lược của Hoàng đế Lý Công Uẩn; Tư tưởng quản trị nhân văn và giá trị thời đại của Hoàng đế Lý Công Uẩn; Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với Hoàng đế Lý Công Uẩn và vương triều Lý trong bối cảnh đương đại.

"Sự nghiệp của Lý Công Uẩn đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình củng cố nhà nước Đại Việt đầu thế kỷ XI. Quyết định dời đô, cùng các hoạt động tổ chức triều chính, thực hiện chính sách đối với dân, phát triển văn hóa, Phật giáo và bang giao, cho thấy tư duy trị quốc gắn với yêu cầu ổn định và phát triển đất nước" - PGS.TS Nguyễn Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam khẳng định.

Tiến sĩ Mai Sơn, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Bắc Ninh nhận định: "Một nghìn năm trước, Lý Công Uẩn đã đứng trước một lựa chọn có ý nghĩa lâu dài đối với lịch sử dân tộc: lựa chọn một không gian để mở ra tương lại của quốc gia. Một nghìn năm sau, chúng ta đứng trước lựa chọn khác: làm thế nào để đọc đúng lịch sử, nhận diện đúng di sản và đưa những giá trị có ý nghĩa phổ quát của lịch sử Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế bằng tiếng nói của khoa học và văn hóa".

Nội dung được Hội thảo quan tâm là tiếp tục rà soát, chuẩn hóa nguồn tư liệu, thuật ngữ và niên đại liên quan đến danh nhân Lý Công Uẩn. Đồng thời tăng cường các nghiên cứu so sánh, đối chiếu với bối cảnh Đông Á và Đông Nam Á đầu thế kỷ XI, qua đó góp phần làm rõ hơn tầm vóc, giá trị và ý nghĩa của danh nhân trong tiến trình lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam. Đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy và lan tỏa các giá trị gắn với danh nhân Lý Công Uẩn trong đời sống đương đại.

Di sản mà Lý Công Uẩn để lại không chỉ thuộc về lịch sử, mà còn gợi mở những giá trị có ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay: tư tưởng lấy dân làm gốc, chăm lo đời sống nhân dân; tinh thần nhân văn, khoan dung trong quản trị quốc gia và xây dựng pháp luật; sự coi trọng giáo dục, phát hiện và sử dụng người có tài, có đức cùng tầm nhìn kiến tạo những điều kiện phát triển lâu dài.