Đại tướng Lê Đức Anh (1920-2019), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam. Ông là người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Triển lãm chia thành 4 nội dung chính. Ở phần 1 với chủ đề “Quê hương và tuổi thơ”, công chúng được thấy những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu về truyền thống yêu nước của quê hương và gia đình – nơi hun đúc, nuôi dưỡng tinh thần và lý tưởng của Đại tướng Lê Đức Anh.

Phần 2 và phần 3 là những tư liệu, hiện vật thể hiện “Đại tướng Lê Đức Anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước”, giới thiệu hình ảnh, tài liệu, hiện vật làm nổi bật cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Lê Đức Anh ngay từ những ngày đầu tham gia cách mạng, đặc biệt khi trưởng thành và giữ các cương vị lãnh đạo, chỉ huy trong Quân đội.

Đại tướng đã khẳng định vai trò của người chỉ huy tài tình, sáng tạo trong nhiều chiến dịch lớn, như: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; trực tiếp chỉ huy chiến trường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cùng với đó người xem có thêm cơ hội để hiểu thêm về những đóng góp của Đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong xây dựng nền chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phần thứ 4 mang tên "Trọn vẹn nghĩa tình", giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật thể hiện sự quan tâm, nghĩa tình gắn bó keo sơn của Đại tướng Lê Đức Anh đối với đồng chí, đồng đội, quê hương và gia đình.

Theo thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự, điều đặc biệt của cuộc triển lãm này là nhiều tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố như: Sưu tập Lệnh, Quyết định thăng quân hàm, đặc biệt có Lệnh số 23/LCT của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký ngày 16/4/1974 thăng quân hàm từ Đại tá lên Trung tướng cho đồng chí Lê Đức Anh; Sổ ghi chép các kế hoạch trong mùa khô năm 1975, áo Bludông, khăn rằn, ống nhòm của Trung tướng Lê Đức Anh trên cương vị Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam, Phó tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh kiêm Tư lệnh cánh quân hướng Tây - Tây Nam đánh vào Sài Gòn; Biên bản bầu Chủ tịch nước của Ban Kiểm phiếu kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa IX công bố về kết quả bầu Chủ tịch nước tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 23/9/1992.

Anh Lê Mạnh Hà, con trai Đại tướng Lê Đức Anh cho biết, ngoài những hiện vật gia đình cung cấp cho cuộc triển lãm lần này, gia đình còn lưu giữ nhiều tư liệu là những bản viết tay có giá trị khác nữa. Cuộc triển lãm lần này có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình để con cháu thêm tự hào về cha ông.

Triển lãm “Đại tướng Lê Đức Anh – Cuộc đời và sự nghiệp” diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A phố Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội từ nay đến hết tháng 12/2020.