Sự kiện mang tới không gian đối thoại cởi mở cho nghệ sĩ từ nhiều khu vực: nghệ sĩ, giám tuyển, nhà nghiên cứu - phê bình, nhà tổ chức... cũng như khán giả, công chúng quan tâm đến nghệ thuật.

Tại sự kiện, nghệ sĩ thị giác, curator độc lập Trần Lương, đồng thời là một người tiên phong trong quá trình kiến tạo không gian cho nghệ thuật đương đại mang tính phát triển ở Việt Nam đã chia sẻ những yếu tố thời đại đã tác động, hỗ trợ và đóng góp cho sự vận động, chuyển biến của hội họa từ hiện đại sang đương đại. Trong đó xem xét, phân tích những nguyên nhân làm biến đổi ngôn ngữ và vai trò của nghệ thuật, với các từ khóa như: Biên giới mờ (trong cả đời thực và ảo); Di cư; Cộng đồng dân cư pha trộn (màu da, tôn giáo, quan điểm sống và thẩm mỹ...); Cấp độ của công nghệ và chất lượng xã hội; Tốc độ nhịp sống; Môi trường sinh thái (biến đổi cực đoan)...

Cũng theo nghệ sĩ, curator Trần Lương, có sự khác biệt khá rõ nét giữa hội hoạ hiện đại và đương đại. Đó là những bức tranh đương đại đã không chỉ còn lãng mạn, không còn vị nghệ thuật, không còn vô cảm. Dù trông nó có lạ lùng như thế nào thì đằng sau bức tranh luôn là những thông điệp quý giá về xã hội, về thân phận, về sự phát triển...

“Điều đặc biệt nhất của bức tranh đương đại là thái độ cũng như thông điệp của nghệ sĩ rất rõ ràng và không thể chối cãi được. Ở đó bao hàm nhiều yếu tố: cái mới, công nghệ, những thay đổi trong vấn đề thị giác và kỹ năng, những đặc điểm cá nhân trong phần tạo hình... Hy vọng rằng, với những khóa học mới, những cuộc trao đổi, những workshop như thế này sẽ đóng góp cho nền hội họa của chúng ta phát triển hơn nữa” - Nghệ sĩ, curator Trần Lương bày tỏ.

Trần Lương hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn và phụ trách chương trình phát triển River Ơi của Sống Foundation; Thành viên hội đồng cố vấn Asian Cultural Council, New York city Mỹ (từ 2019).

Là một người cố vấn luôn sẵn sàng giúp đỡ lớp trẻ, thực hành của anh vượt lên khỏi những ý niệm định khuôn về curating; khuyến khích nghệ sĩ nới rộng đường biên sáng tác; thương thảo với các định chế; tạo ra những cơ hội trao đổi giữa các vùng miền...

Trần Lương cũng từng tham gia nhiều hội đồng nghệ thuật quốc tế như: Quỹ trao đổi và phát triển văn hoá Đan Mạch CDEF (2007 – 2011); Quỹ Mạng lưới Nghệ thuật châu Á ANA (2003 – 2009); Giám khảo liên hoan phim Oberhausen – Đức (2013)... Anh là người sáng lập và điều hành Trung tâm Mỹ thuật Đương đại Hà Nội từ 1999 đến 2003.