Kể từ phim “Đập cánh giữa không trung” đến nay đã hơn 10 năm, công chúng yêu điện ảnh sẽ gặp lại đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp trong dự án phim điện ảnh mang tên “1982”. Buổi ra mắt giới thiệu dự án điện ảnh “1982” vừa được tổ chức nằm trong sự kiện We Viva Cinema do Menard chủ trì. Đây là bộ phim về Hà Nội, xoay quanh một gia đình nhiều thế hệ, mà ở đó có những câu chuyện có thể trong chúng ta đã từng trải qua.

"1982" kể câu chuyện của mùa đông ở Hà Nội, xoay quanh một gia đình nhiều thế hệ, khi nhân vật Nguyễn Thu Yến (40 tuổi), một đạo diễn điện ảnh bước vào chuỗi vận rủi của đời mình sau khi bị lừa mất tất cả tiền tiết kiệm của gia đình. Em trai cô cần tiền cưới vợ, em gái cô cần tiền để trả nợ vì đầu tư bất động sản thua lỗ, Yến phải cắt phần chi phí gia sư của cậu con trai đang ôn thi tốt nghiệp trong lúc ekip sản xuất phim thúc bách doạ bỏ việc nếu không có tiền.
Chứng đãng trí của mẹ cô trở nặng, bà không nhận ra chồng mình đã qua đời mà luôn hờn ghen cho rằng ông đi theo người phụ nữ khác. Ký ức của bà dần dần biến mất, cảm giác cũng mất đi... Như rất nhiều gia đình ở Hà Nội những ngày cận Tết, chộn rộn trăm mối lo toan.
Gia đình Yến xáo xào khi người mẹ đột nhiên biến mất đúng vào lúc cả 3 chị em đều rất cần thuyết phục mẹ bán căn nhà để chia tài sản. Từ đây, những khúc mắc, mâu thuẫn và cả những riêng tư, bí mật chưa từng được kể của các thành viên trong gia đình đã bộc lộ ra. Ba chị em làm tất cả mọi cách để tìm mẹ, kể cả cầu cúng bói toán những mong mẹ trở về, mong kịp có tiền để giải quyết mọi việc trước khi quá muộn.
Hành trình tìm mẹ trải qua muôn vàn mâu thuẫn từ nhỏ đến cực lớn với nhiều tức giận, nước mắt và không thiếu nụ cười... theo một cách nào đó đã hàn gắn tình thân gia đình mà bấy lâu Yến tưởng đã nhạt phai.

Góp mặt trong “1982” là Đỗ Hải Yến, ngôi sao của phim "Người Mỹ trầm lặng" và đạo diễn hình ảnh Sven Zellner, người đã tạo nên những thước phim chấn động của "Don't Look at Me that Way" và "Black Milk". Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của NSUT Chiều Xuân, Thùy Anh… Đỗ Hải Yến và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp quen nhau khi cả hai còn là những cô gái trẻ. "Tôi tin chắc câu chuyện của chúng tôi, "1982", cũng là câu chuyện của một thời đại và rất háo hức được kể nó với khán giả trên khắp thế giới" - Đỗ Hải Yến chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Điệp là gương mặt nổi bật trong số những nhà làm phim độc lập trẻ tại Việt Nam. Cô là đạo diễn xác lập phong cách, cái nhìn tràn đầy tinh tế và nữ tính. Tại buổi giới thiệu dự án “1982”, chia sẻ với PV VOV2, Nguyễn Hoàng Điệp cho biết: "Bộ phim này được làm theo một cách đúng nghĩa của phim độc lập. Tất cả những tài nguyên mà tôi có, người thân và bạn bè có đều đổ vào trong bộ phim này. Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn khó khăn nhất của bộ phim, đó là giai đoạn tiền kỳ. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên đều là những người đã làm việc với tôi trong rất nhiều dự án khác nhau. Trước mắt, còn một giai đoạn hậu kỳ đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, có một điều tôi muốn nói là “1982” là bộ phim của những tri kỷ, về những tri kỷ, với nghĩa rộng hơn của chính từ “tri kỷ”.

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp cũng cho biết: “1982 là bộ phim tôi muốn thực hành phong cách kể chuyện nơi ống kính theo sát nhân vật, trở thành nhân vật, do đó đòi hỏi diễn viên tham gia phải có sự thuần thục và nhập vai đặc biệt. Đó là lí do tại sao tôi quyết định trao vai diễn quan trọng cho người bạn lâu năm Đỗ Hải Yến, không chỉ vì tài năng và sức hút của cô ấy trong điện ảnh mà còn vì sự trải nghiệm, thấu hiểu và tinh thần sẵn sàng nhập cuộc không ngơi nghỉ cùng những bi hài kịch mà nhân vật chính trải qua”.

Nguyễn Hoàng Điệp, 43 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Chị từng được biết đến với vai trò đạo diễn phim “Đập cánh giữa không trung” (2014), tác phẩm đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Bratislava (Slovakia). Nguyễn Hoàng Điệp còn là nhà sản xuất phim "Bi, đừng sợ" (đạo diễn Phan Đăng Di), "Ròm" (đạo diễn Trần Anh Huy).
Nguyễn Hoàng Điệp là giảng viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh trong 3 năm trước khi tập trung hoàn toàn cho hãng phim độc lập VBLOCK Media (nay là Okia Hanoi film production) của chính mình.