Việc xuất bản, ra mắt cuốn sách “Đại tướng Nguyễn Quyết - Tuyển tập” còn là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, hướng tới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông (20/8/1922 - 20/8/2022).

Cuốn sách dày 1.160 trang và 20 trang ảnh tư liệu, gồm 55 tác phẩm tiêu biểu, tuyển chọn trong những bài nói, bài viết của Đại tướng Nguyễn Quyết đã được xuất bản, đăng trên các báo, tạo chí, kỷ yếu khoa học…

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần chính: Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội; Những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở Liên khu 5; Quân khu 3 những năm tháng đánh Mỹ và "làm giàu, đánh thắng”; Sự nghiệp đổi mới và vấn đề xây dựng quân đội về chính trị.

Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân Đậu Xuân Luận nhấn mạnh, thông qua các tác phẩm, bài viết còn nguyên tính thực tiễn, khoa học, nội dung cuốn sách phác thảo đầy đủ phẩm chất, đạo đức, tác phong, tài năng, tầm nhìn của Đại tướng Nguyễn Quyết - vị tướng với những phẩm chất cao quý “Trí - Dũng - Nhân - Tín - Liêm - Trung”. Những giá trị di sản đúc kết trong cuốn sách trở thành tài sản vô giá, tư liệu quý cho thế hệ hôm nay học tập, nghiên cứu…

Đại tướng Nguyễn Quyết (tên thật là Nguyễn Tiến Văn), sinh ngày 20/8/1922 trong một gia đình nông dân ở xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Khi 15 tuổi, ông lên Hà Nội sống và bắt đầu hoạt động cách mạng. Trong suốt cuộc đời của mình, Đại tướng Nguyễn Quyết là người trực tiếp tham gia, có đóng góp quan trọng vào hầu hết các giai đoạn đặc biệt của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX, nhất là trong những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại Hà Nội (tháng 8-1945).

Ở Đại tướng Nguyễn Quyết, hội tụ đầy đủ những phẩm chất, đức tính cao đẹp của người cộng sản kiên trung. Ông là vị tướng tài năng, mưu lược, giỏi quân sự, vững vàng, sắc sảo về chính trị; là người cán bộ cộng sản đức độ, luôn hết lòng vì dân, vì nước, rất mực yêu thương đồng chí, đồng đội.

Với những cống hiến to lớn, xuất sắc trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng Nguyễn Quyết vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.