Theo bà Cao Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chương trình Kết nối giao thương du lịch giữa doanh nghiệp quốc tế và Việt Nam là một sự kiện quan trọng, tạo cơ hội để các đơn vị tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác, góp phần phục hồi, phát triển ngành du lịch trong bối cảnh mới.

"Chúng tôi đã mời trên 120 người mua quốc tế, gần 300 người mua trong nước và trên 600 người bán, tạo nên một diễn đàn giao thương du lịch quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của các đối tác, doanh nghiệp và truyền thông trong nước, quốc tế. Hiệp hội Du lịch Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục tổ chức và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Chương trình kết nối giao thương B2B giữa các doanh nghiệp du lịch quốc tế và Việt Nam trở thành hoạt động thường niên, được tổ chức với quy mô ngày càng lớn, hiệu quả ngày càng cao, đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế của doanh nghiệp Du lịch Việt Nam".

Hoạt động B2B cũng được các doanh nghiệp trong nước và quốc tế kỳ vọng là nơi thúc đẩy liên kết chuỗi, từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển đến công nghệ. Sự kết nối này giúp hình thành các gói sản phẩm đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ và tối ưu chi phí.

Ông Ashley Garcia, đến từ Philippines chia sẻ: Kỳ vọng của tôi khi đến Việt Nam tham dự hội chợ là tìm kiếm sản phẩm du lịch mới, khác biệt. Việt Nam với lợi thế về văn hóa, thiên nhiên và trải nghiệm bản địa được xem là thị trường giàu tiềm năng. Ngoài ra, tìm hiểu chính sách, môi trường đầu tư và thị trường Việt Nam cũng là yếu tố được chúng tôi đặc biệt quan tâm. Các doanh nghiệp kỳ vọng có thêm thông tin minh bạch về cơ chế hợp tác, thủ tục, cũng như định hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam để đưa ra quyết định đầu tư hoặc mở rộng hoạt động.

Ông Derek Chou - Giám đốc Cục xúc tiến Du lịch Đài Loan cho biết: Điều mà chúng tôi cũng như các doanh nghiệp hướng tới là hiệu quả sau hội chợ: những mối quan hệ được duy trì, những sản phẩm được đưa ra thị trường và doanh thu thực tế được tạo ra từ chính các kết nối B2B này. Có thể nói, kỳ vọng lớn nhất của hoạt động B2B tại VITM 2026 chính là chuyển từ kết nối sang hợp tác, từ gặp gỡ sang tạo giá trị.

"Thời gian bay giữa Việt Nam và Đài Loan ngắn, cả hai lại có nhiều nét tương đồng về văn hóa và ẩm thực nên trong chương trình B2B năm nay, bên cạnh những điểm đến quen thuộc với du khách Việt Nam, chúng tôi cũng giới thiệu thêm những điểm đến mới để thu hút khách du lịch Việt Nam đến với Đài Loan và ngược lại. Thông qua chương trình kết nối B2B sẽ hình thành nhiều mối quan hệ hợp tác thiết thực, góp phần phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với các thị trường, thúc đẩy trao đổi khách hai chiều".

Trước đó, Ban Tổ chức Hội chợ VITM 2026 đã tổ chức đoàn Famtrip cho gần 90 thành viên đại diện các doanh nghiệp du lịch đến từ 8 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia khảo sát 5 tuyến tới các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ. Tại các điểm đến của mỗi tỉnh, đoàn famtrip quốc tế đã xem biểu diễn Hát Xoan - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Phú Thọ… Ngoài ra, đoàn còn khảo sát các địa điểm du lịch nổi tiếng như đền Hùng (Phú Thọ), Sa Pa (Lào Cai), Bảo tàng Quảng Ninh, Cảng tàu khách quốc tế, tham quan vịnh Hạ Long, di sản văn hóa thế giới Yên Tử (Quảng Ninh), phố cổ Hoa Lư, Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình) và hệ thống cơ sở lưu trú để xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng cao dành cho du khách.